Để xảy ra buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả: Người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm

Cập nhật, 19:07, Thứ Hai, 25/07/2016 (GMT+7)

Đó là phát biểu chỉ đạo của ông Trần Hoàng Tựu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh, tại hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả và triển khai công tác 6 tháng cuối năm, ngày 25/7/2017.

Tình hình vi phạm về thuốc lá lậu có chiều hướng gia tăng.
Tình hình vi phạm về thuốc lá lậu có chiều hướng gia tăng.

Theo đánh giá, tình trạng buôn bán, vận chuyển hàng lậu nhất là thuốc lá điếu ngoại nhập lậu có chiều hướng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn.

Trong 6 tháng đầu năm, đoàn kiểm tra liên ngành đã tổ chức kiểm tra trên 8.400 vụ, phát hiện 1.363 vụ vi phạm (tăng 134 vụ so với cùng kỳ năm 2015), xử phạt hành chính trên 7,5 tỷ đồng, tịch thu hàng hóa trị giá trên 1,1 tỷ đồng, truy thu và phạt thuế trên 3 tỷ đồng (tăng trên 2,3 tỷ đồng).

Tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận xung quanh thực trạng phân bón kém chất lượng lưu thông trên thị trường, mua bán, vận chuyển thuốc lá lậu đang gia tăng, an toàn vệ sinh thực phẩm diễn biến phức tạp, những biến tướng trong kinh doanh hoạt động bán hàng đa cấp...

Trong 6 tháng cuối năm, ông Trần Hoàng Tựu chỉ đạo: Phải quyết liệt, kịp thời ngăn chặn có hiệu quả từng bước đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Phải xem xét trách nhiệm của người đứng đầu, nếu ngành nào, địa phương nào để tình trạng này xảy ra kéo dài, có quy mô lớn, tính chất phức tạp thì người đứng đầu của ngành và chính quyền địa phương đó phải chịu trách nhiệm.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân hiểu rõ tác hại, không tiếp tay hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; công khai, minh bạch kết quả hoạt động thanh tra kiểm tra...

Tin, ảnh: THẢO LY