Việt Nam lọt tốp 10 quốc gia hoàn toàn không có xung đột

Cập nhật, 07:52, Thứ Năm, 09/06/2016 (GMT+7)

 

Một góc Hà Nội. (Nguồn: TTXVN)
Một góc Hà Nội. (Nguồn: TTXVN)


Theo Sputnik, các chuyên gia nghiên cứu thuộc Viện Kinh tế và Hòa bình, có trụ sở tại Sydney (Australia), mới đây đã công bố chỉ số hòa bình toàn cầu 2016. 

Theo Viện này, trong bối cảnh tình hình an ninh trên thế giới xấu đi, Việt Nam là 1 trong 10 quốc gia có thể được đánh giá là hoàn toàn không xảy ra xung đột.

Theo số liệu của viện trên, các chuyên gia đã thiết lập các chỉ số trong vòng 10 năm và kết luận những quốc gia hoàn toàn không có xung đột gồm: Botswana, Chile, Costa Rica, Nhật Bản, Mauritius, Panama, Qatar, Thụy Sĩ, Uruguay và Việt Nam.

Ngoài ra, tờ Independent cũng liệt kê các nguyên nhân khiến mức độ an ninh trên thế giới sụt giảm là tình hình Trung Đông xấu đi, vấn đề người tị nạn chưa được giải quyết, số người chết gia tăng do các hoạt động khủng bố.

Theo VIETNAM+