Tai nạn thảm khốc trên đèo Prenn - Đà Lạt, ít nhất bảy người chết

Cập nhật, 21:11, Chủ Nhật, 19/06/2016 (GMT+7)
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Văn Bảo
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Văn Bảo

 

Khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 19/6, trên đèo Prenn, cách trung tâm TP Đà Lạt (Lâm Đồng) khoảng 10 km, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe ô tô du lịch, loại 45 chỗ ngồi, có ít nhất bảy người thiệt mạng.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe ô tô biển kiểm soát 60B-029.68, do tài xế Trần Ngọc Quang (37 tuổi) điều khiển, lưu thông theo hướng từ trung tâm Đà Lạt xuống đèo Prenn, đến đoạn đường đang thi công nâng cấp thì bất ngờ bị mất lái và tông một công nhân đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tuyến đường, khiến công nhân này chết tại chỗ.

Sau đó, xe 60B-029.68 tiếp tục tông mạnh vào hông xe ô tô biển kiểm soát 86B-007.25, do lái xe Nguyễn Dương Tâm (41 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) điều khiển đang chạy lên đèo (hướng ngược lại), rồi lật nghiêng vào vách núi bên phải, theo hướng lưu thông.

Cú va chạm mạnh khiến sáu hành khách trên xe biển kiểm soát 86B-007.25, chết tại chỗ. Nhiều hành khách trên hai xe bị thương được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Lái xe Trần Ngọc Quang đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Lâm Đồng trong tình trạng nguy kịch.

Lái xe biển kiểm soát 86B-007.25, anh Nguyễn Dương Tâm, cho biết: “Xe xuất phát từ Bình Thuận lúc 6 giờ sáng nay (19/6), trên xe hơn 15 người. Khi lên đến đoạn này thì gặp xe 60B-029.68 lao xuống rất nhanh khiến tôi không kịp trở tay”.

Thợ chụp hình của công ty du lịch tổ chức tour đi theo xe 60B-029.68, anh Đinh Lý Thăng Long (SN 1994, ngụ Sóc Trăng), cho biết: “Xe từ Bình Dương lên Đà Lạt du lịch từ hôm qua (18/6), trên xe khoảng 50 người. Hôm nay đi xuống tham quan thác Prenn, mình ngồi sau tài xế, khi đến đoạn này, mình nghe tài xế nói với phụ xe về việc mất thắng. Khi xe lách người công nhân báo hiệu trên trường thì lấn sang trái và tông xe kia”.

Sau khi xảy ra tai nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Võ Ngọc Hiệp, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng Trương Hữu Hiệp đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ.

Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn vẫn đang được phong tỏa để cơ quan chức năng tiến hành điều tra hiện trường.

Ông Lê Văn Tiến, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Bệnh viện tiếp nhận cấp cứu 15 nạn nhân. Trong đó có một ca nguy kịch do chấn thương sọ não. Bảy nạn nhân tử vong đã chuyển đến nhà xác bệnh viện”.

Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ - Đà Lạt tiếp nhận bốn nạn nhân từ vụ tai nạn, nhưng tất cả chỉ bị thương nhẹ.

Trước khi đến hiện trường, lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi các nạn nhân bị thương, đồng thời có cuộc hội ý khẩn để chỉ đạo công tác cấp cứu. Trước mắt, tỉnh hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 10 triệu đồng, người bị thương 3 triệu đồng. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo ngành y tế huy động tối đa lực lượng để cứu chữa các nạn nhân bị thương, các đơn vị liên quan lo công tác hậu cần, nơi ăn ở cho gia đình các nạn nhân. Sau khi khám nghiệm tử thi, tỉnh sẽ bố trí xe đưa các nạn nhân tử vong về quê lo hậu sự.

 

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến (trái) và Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt thăm hỏi, động viên các nạn nhân vụ tai nạn đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng.
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến (trái) và Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt thăm hỏi, động viên các nạn nhân vụ tai nạn đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng.

Danh sách các nạn nhân tử vong:

TT

Họ tên

Năm sinh

Quê quán

1

Phan Trọng Tâm

1995

Hà Tĩnh

2

Phạm Nguyễn Truy Phong

1994

Hàm Phú - Bình Thuận

3

Hoàng Lê Linh Nhi

2007

Phan Thiết, Bình Thuận

4

Lê Uyên Quỳnh

1979

Phan Thiết

5

Nguyễn Thị Ngọc Dung

1979

Phan Thiết, Bình Thuận

6

Nguyễn Thị Thanh Huệ

1993

Xã Tà Nung – Đà Lạt

7

Lê Thị Thanh Liên

1979

Phan Thiết

 

Danh sách những người bị thương và tình trạng chấn thương tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng:

 

1. Trần Ngọc Quang, SN 1979, chấn thương sọ não.

2. Hồ Trung Tín, SN 2005, chấn thương đầu, đã xuất viện.

3. Nguyễn Thị Hà, SN 1979, chấn thương đầu.

4. Hồ Ngọc Thanh Trúc, sinh năm 1987, bị xây xát, đã xuất viện.

5. Trần Thị Ngọc Giàu, sinh năm 1989, bị sang chấn đầu, đã xuất viện.

6. Nguyễn Minh Hồng, sinh năm 1955, bị xây xát đùi, đã xuất viện.

7. Mai Chiến Sáng, sinh năm 1983, bị chấn thương đầu.

8. Mai Tuấn Kiệt, sinh năm 2012.

9. Lê Thị Kiều Nương, sinh năm 1988, bị đa chấn thương, đã xuất viện.

10. Huỳnh Thị Như Ý, sinh năm 2011, bị chấn thương đầu, đã xuất viện.

11. Mai Huỳnh Anh, sinh năm 2008, chấn thương đầu.

12. Nguyễn Thị Anh Thư, sinh năm 1991, bị xây xát, đã xuất viện.

13. Mai Kim Ngân, sinh năm 1987, bị xây xát, đã xuất viện.

14. Lê Thị Chinh, sinh năm 1945, bị vết thương đùi, đã xuất viện

15. Ngô Thị Phương, sinh năm 1964, chấn thương lưng

16. Đặng Minh Mẫn, sinh năm 2008, chấn thương bàn chân.

 

Xe xuống đèo bị lật nghiêng.
Xe xuống đèo bị lật nghiêng.

 

Xe lên đèo bị tông ngang hông.
Xe lên đèo bị tông ngang hông.

 

 Đưa người bị nạn ra khỏi xe.
Đưa người bị nạn ra khỏi xe.

 

Cứu hộ xe bị nạn giải tỏa hiện trường.
Cứu hộ xe bị nạn giải tỏa hiện trường.

Theo NDĐT