Lo ô nhiễm sông Hậu

Cập nhật, 11:22, Thứ Năm, 30/06/2016 (GMT+7)

Gần đây, dư luận hết sức lo lắng, bức xúc về tình trạng dòng sông Hậu tới đây sẽ bị đầu độc nếu nhà máy giấy Lee & Man ở cụm công nghiệp Phú Hữu A (thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành- Hậu Giang) tới đây sẽ đi vào hoạt động.

Trước tình hình này, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) có văn bản gửi đến Chính phủ lo lắng về việc nhà máy giấy này đầu độc sông Hậu, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo gấp việc kiểm tra, rà soát công nghệ xử lý nước thải của nhà máy.

VASEP cho rằng: “Với công suất khổng lồ, nhà máy này có nguy cơ gây “bức tử” dòng sông Hậu”. Nhà máy này được đặt ở vùng trũng nhất khu vực nên theo VASEP, rất khó rửa trôi một khối lượng xút lớn (để sản xuất 1 tấn giấy hoặc bột giấy cần 50kg xút làm chất tẩy).

Vì vậy, nếu lượng xút này đổ ra sông Hậu và biển, sẽ hủy hoại nguồn lợi thủy sản ở sông và biển, đồng thời ảnh hưởng lớn tới việc nuôi trồng thủy sản ở khu vực ĐBSCL.

Ông Nguyễn Văn Đồng- Giám đốc Sở Nông nghiệp- PTNT Hậu Giang bày tỏ quan điểm với báo chí: Nơi đặt nhà máy là vùng tiềm năng lớn về nuôi cá da trơn.

Ngoài ra, nơi đây còn là vùng cây ăn trái đặc sản của Hậu Giang. Cạnh đó là nhà máy nước Cần Thơ. Nếu nguồn nước bị ô nhiễm thì sẽ ảnh hưởng đến sự sống và sản xuất của hàng triệu người.

Cũng từ thông tin báo chí, dự kiến hôm nay (30/6), Bộ Tài nguyên- Môi trường sẽ công bố quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, trong đó có Công ty TNHH Giấy Lee & Man.

Cư dân ĐBSCL trông chờ đoàn thanh- kiểm tra thực hiện chặt chẽ nghiêm minh. ĐBSCL đang đối mặt với biến đổi khí hậu căng thẳng, nay nếu thêm ô nhiễm môi trường do nguồn nước thải của nhà máy giấy Lee & Man thì sản xuất và đời sống của người dân sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nếu được chọn, người dân ĐBSCL chắc chắn sẽ chọn môi trường sông Hậu trong lành chứ không chọn nhà máy giấy.

HOÀNG HÀ