Khảo sát khu vực nguy cơ sạt lở tại chợ Vĩnh Long

Cập nhật, 16:53, Thứ Ba, 07/06/2016 (GMT+7)

Sáng 7/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trần Hoàng Tựu cùng một số sở, ngành liên quan đến khảo sát khu vực nguy cơ sạt lở tại chợ Vĩnh Long (Phường 1).

 

Ông Trần Hoàng Tựu khảo sát khu vực có nguy cơ sạt lở cao tại chợ Vĩnh Long sáng 7/6.
Ông Trần Hoàng Tựu khảo sát khu vực có nguy cơ sạt lở cao tại chợ Vĩnh Long sáng 7/6.

Khu vực này hiện có khoảng 19 căn hộ kinh doanh gạo và than. Trong đó, có 2 hộ vừa kinh doanh, vừa làm nhà ở, còn lại chủ yếu làm kho trung chuyển hàng hóa. Qua khảo sát cho thấy, do chứa gạo, hàng hóa quá tải trọng, nhiều căn nhà đã bị sụt lún, nghiêng khá trầm trọng, tiềm ẩn rủi ro trong mùa mưa bão sắp tới.

Ông Trần Hoàng Tựu yêu cầu, UBND thành phố trước mắt buộc các hộ này phải cam kết không chứa hàng hóa kinh doanh có tải trọng nặng, cắm biển cảnh báo nguy hiểm và cấm xe tải trọng nặng vào khu vực này; “cắt đuôi” những căn nhà bị nghiêng, tìm phương án gia cố trong mùa mưa, lũ tới.

Về lâu dài, ông yêu cầu sở, ngành liên quan tiến hành khảo sát, thực địa để có phương án làm kè dân sinh, trên cơ sở vận động Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Tin, ảnh: HOÀNG MINH