Chưa tìm thấy 3 người mất tích vì lật xuồng trên hồ thủy điện

Cập nhật, 19:41, Chủ Nhật, 26/06/2016 (GMT+7)

Đến 16 giờ, ngày 26/6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết dù đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ và nhiều phương tiện để tìm kiếm, nhưng vẫn chưa tìm được 3 người bị lật xuồng mất tích trên hồ thủy điện Đại Ninh vào ngày 25/6.

Có mặt tại hiện trường và trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, ông Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua sự việc đáng tiếc lần này, địa phương sẽ tổng rà soát lại các phương tiện thủy đi lại trên các lòng hồ, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, để đảm bảo tính mạng cho người dân.

 

Ông Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ.
Ông Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ.

Theo thông tin ban đầu, sáng sớm cùng ngày, anh Nguyễn Văn Tuấn (27 truổi) ngụ xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), cùng anh Nguyễn Sanh Hướng (39 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế, tạm trú tại xã Ninh Gia) và Nguyễn Văn Đạo (44 tuổi, ngụ xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) đi xe máy đến khu vực cầu Đại Ninh rồi chèo xuồng bằng tôn trên lòng hồ thủy điện Đại Ninh vào khu vực thác Bảo Đại (xã Tà Hine, Đức Trọng) để thu mua sầu riêng.

Đến tối cùng ngày, người nhà của cả 3 người trên không thấy họ trở về, gọi điện thoại liên lạc, cả 3 điện thoại đều bị tắt máy. Sau đó, người dân đã phát hiện chiếc can đựng xăng và chiếc xuống bị lật trên hồ thủy điện Đại Ninh, thuộc địa phận xã Tà Hine.

 

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy tỉnh Lâm Đồng tham gia công tác cứu hộ.
Lực lượng phòng cháy, chữa cháy tỉnh Lâm Đồng tham gia công tác cứu hộ.

 

Hồ thủy điện Đại Ninh.
Hồ thủy điện Đại Ninh.

Được biết cả ba người đều không trang bị áo phao cứu sinh. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ và nhiều phương tiện, cùng người dân địa phương ra sức tìm tìm kiếm. Tuy nhiên, công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn do thời tiết xấu, khu vực tìm kiếm có mực nước sâu, phía dưới có nhiều cây cối do quá trình tích nước hồ thủy điện.

Theo Dân Việt