6 tỷ đồng cho 317 hộ nghèo vay sản xuất

Cập nhật, 19:43, Thứ Sáu, 17/06/2016 (GMT+7)

Chiều 17/6/2016 Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long và UBMTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp sơ kết 3 năm triển khai cho vay hộ nghèo giải quyết việc làm tại các xã nông thôn mới từ nguồn vốn “Quỹ vì người nghèo” tỉnh Vĩnh Long.

Sau 3 năm (2013-2015) Ban Vận động đã chuyển sang Ngân hàng CSXH 6 tỷ đồng vốn “Quỹ vì người nghèo”. Ngân hàng đã kết hợp các tổ chức chính trị xã hội và các huyện, thị trong tỉnh triển khai cho vay hộ nghèo. Địa phương nhận ủy thác nhiều nhất là hai huyện Vũng Liêm và Tam Bình, mỗi huyện hơn 1,3 tỷ đồng, ít nhất là huyện Bình Tân 400 triệu đồng.

Các dự án cho vay hộ nghèo có 98% trong lĩnh vực nông nghiệp như chăn nuôi, cải tạo vườn tạp. Nguồn vốn của chương trình đã cho 317 hộ vay, giải quyết việc làm gần 500 lao động nông thôn, giúp cải thiện và nâng cao đời sống hộ vay, nhiều hộ đã thoát nghèo. Đến cuối tháng 5/2016 tổng dư nợ là 4,519 tỷ đồng.

Nhiều đối tượng vay vốn cho biết, với mức vay 20 triệu đồng/hộ và thời gian vay 2 năm là còn quá thấp và quá ngắn, cần được vay mức từ 30 triệu trong 3 năm trở lên.

Các ý kiến được lãnh đạo hội nghị ghi nhận để có những giải pháp cho hộ nghèo vay phù hợp trong thời gian tới.

TRẦN ÚT