Kết hợp giáo dục chính trị với giáo dục truyền thống và pháp luật

Cập nhật, 16:19, Thứ Năm, 05/05/2016 (GMT+7)

Sáng 5/5/2016, Bộ Chỉ huy Quân sự hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 124- CT/QUTW về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị giai đoạn 2011- 2016.

Công tác giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang thường xuyên được đổi mới về nội dung và hình thức.
Công tác giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang thường xuyên được đổi mới về nội dung và hình thức.

Quán triệt chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Chỉ huy Quân sự đã đổi mới nội dung, hình thức giáo dục chính trị tại đơn vị theo hướng cơ bản, thống nhất.

Trong đó, nội dung bài giảng tập trung giáo dục truyền thống, giáo dục nhiệm vụ sát với thực tế địa phương, đơn vị. Kết hợp chặt chẽ các hình thức sinh hoạt chính trị, nghiên cứu chuyên đề sĩ quan, các phong trào thi đua,…Cán bộ giảng dạy chính trị thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn.

Đại tá Phạm Văn Bé Tư- Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ”.

Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với giáo dục truyền thống và pháp luật. Đội ngũ cán bộ phải thường xuyên tự học, tự rèn, phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH