Vụ cá chết hàng loạt: Bộ trưởng TN-MT nhận khuyết điểm

Cập nhật, 06:40, Thứ Sáu, 29/04/2016 (GMT+7)

Ngày 28/4, Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà đã thị sát kiểm tra Formosa, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng; đồng thời tự nhận khuyết điểm về sự lúng túng trước sự việc cá chết hàng loạt ở miền Trung

Bộ Trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà (thứ 3 từ phải qua) làm việc tại Vũng Áng ngày 28/4. Ảnh: Tiến Hiệp
Bộ Trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà (thứ 3 từ phải qua) làm việc tại Vũng Áng ngày 28/4. Ảnh: Tiến Hiệp

Ngày 28/4, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Trần Hồng Hà đã làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh và Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Công ty Formosa) tại Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi làm việc với Formosa, Bộ trưởng đã cùng đoàn đi thực địa ở khu vực xả thải ngầm, lấy mẫu nước biển, mẫu trầm tích ở biển, kiểm tra trạm quan trắc tự động khu bể xử lý nước thải tại công ty này.

Liên quan đến việc Formosa lắp đặt hệ thống xả thải ngầm sâu dưới biển, Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu các đơn vị thiết kế hệ thống xả thải để bất kỳ cơ quan nào cũng có thể dễ dàng giám sát và lấy mẫu, không phải lấy ở đường xả ngầm sâu dưới biển. Bộ trưởng cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan tăng cường giám sát việc xử lý nước thải của Formosa và lắp đặt một số thiết bị chuyên dụng, camera giám sát để theo dõi trực tuyến hệ thống xử lý và xả thải của Formosa.

Phát biểu về vụ việc cá chết hàng loạt ở biển miền Trung, Bộ trưởng Trần Hồng Hà thừa nhận các bộ ngành, các cơ quan nghiên cứu khoa học dù đã rất nỗ lực nhưng việc điều phối, triển khai trước các thảm họa như thế này còn lúng túng, chưa khoa học, chậm, chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của bà con và công luận. Bộ trưởng đã xin nhận khuyết điểm về vấn đề trên.

Sau khi kiểm tra tại dự án Formosa, đoàn công tác của Bộ TN-MT đã kiểm tra tại hệ thống xử lý nước thải, quan trắc môi trường và Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng.

Theo NLĐO