Tích cực khắc phục hậu quả sạt lở đê bao cồn Thanh Long

Cập nhật, 05:59, Thứ Tư, 17/02/2016 (GMT+7)

Trong khoảng 10 ngày, đê bao cồn Thanh Long (ấp Phước Lý Nhì, xã Quới Thiện- Vũng Liêm) đã xảy ra 2 lần sạt lở. Điều đáng nói là lần sạt lở thứ 2 lại vào thời điểm tết, khiến nhiều hộ dân gặp khó khăn.

Sạt lở xảy ra vào dịp tết khiến nhiều hộ dân bất an.
Sạt lở xảy ra vào dịp tết khiến nhiều hộ dân bất an.

Hiện ngành chức năng tổ chức kiểm kê thiệt hại và đề xuất phương án hỗ trợ khắc phục sản xuất, ổn định đời sống người dân. Trước mắt, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT- TKCN) huyện Vũng Liêm hỗ trợ khẩn cấp ổn định đời sống cho 11 hộ (38 nhân khẩu) hiện đang sinh sống trong khu vực bị ảnh hưởng với 15kg gạo mỗi nhân khẩu. UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi hộ. Tổng kinh phí hỗ trợ tương đương 18,6 triệu đồng.

Theo Thường trực Ban Chỉ huy PCTT- TKCN tỉnh, vào ngày 30/1/2016 (21 tháng Chạp) tại tuyến đê bao ranh giới khu nuôi trồng thủy sản và khu cồn Thanh Long, bị tràn nước 170m và xảy ra sạt lở 2 đoạn với tổng chiều dài 20m, rộng 3m. Nước tràn gây ảnh hưởng 36 hộ dân có canh tác trong khu vực này, trong đó có 11 hộ đang sinh sống với diện tích 17ha vườn cây ăn trái bao gồm xoài, bưởi da xanh và sầu riêng.

Ngay sau khi sạt lở, chính quyền địa phương đã đưa 1 xáng cạp vào gia cố với cừ dừa, cừ tràm, lưới, mũ sọc. Đến ngày 5/2 đoạn sạt lở trên được gia cố hoàn thành. Tuy nhiên, đến ngày 7/2/2016 (29 tháng Chạp) tức sau 8 ngày, sạt lở tiếp tục xảy ra tại 2 đoạn này và lở thêm 3 đoạn, nâng tổng chiều dài bị sạt lở là 50m, rộng 3m.

Ban Chỉ huy PCTT- TKCN huyện cùng chính quyền địa phương đã chỉ đạo các lực lượng tại chỗ gia cố bằng bao đất. Tuy nhiên, chiều dài sạt lở lớn nên đây chỉ là phương án tạm thời. Do đây là thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán nên việc huy động phương tiện gặp không ít khó khăn.

Ngày 11/2, Thường trực Ban Chỉ huy PCTT- TKCN tỉnh kết hợp cùng UBND huyện Vũng Liêm và chính quyền địa phương đến khảo sát tình hình sạt lở đê bao này. Đồng thời, chính quyền địa phương đưa 1 xáng cạp vào gia cố cừ dừa, cừ tràm, lưới, mũ sọc. Về lâu dài, Ban Chỉ huy PCTT- TKCN huyện sẽ có phương án kiên cố để đảm bảo an toàn vào mùa lũ.

Ông Huỳnh Văn Mười Anh- công chức địa chính- nông nghiệp xã Quới Thiện cho biết: Đến ngày 14/2, đã cơ bản hoàn thành đắp đất gia cố đê bao tại điểm sạt lở, đảm bảo chống tràn cho khu vực này. Người dân cũng đã an tâm cho sản xuất và sinh hoạt. Hiện nay đơn vị thi công vẫn đang tiếp tục gia cố hoàn thiện, chắc chắn đoạn đê bao này để bảo vệ sản xuất và dân sinh trên địa bàn.

Đoạn bờ bao trên là ranh giới giữa khu nuôi thủy sản và cồn Thanh Long nên cao trình thấp. Trước đây, khi chủ hộ còn sản xuất nên bao xung quanh khu vực ao nuôi để vừa sản xuất, vừa chống lũ trong khu vực này. Nhưng hiện nay chủ hộ không còn sản xuất nữa nên việc bảo vệ các bờ bao ngoài bị bỏ ngỏ nên dẫn đến sạt lở. Do đó, hàng năm Ban Chỉ huy PCTT- TKCN tỉnh thường xuyên khảo sát và đã cảnh báo sạt lở do lấn ra sông để đào các ao nuôi thủy sản.

Bài, ảnh: LÊ SƠN