Xử phạt 2 chủ phương tiện khai thác cát trái phép

Cập nhật, 16:22, Thứ Tư, 25/11/2015 (GMT+7)

Ngày 24/11/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Dương Văn Cái (xã Long Sơn- Phú Tân- An Giang) 30 triệu đồng và đối với Trần Quốc Khánh (xã Tích Thiện- Trà Ôn- Vĩnh Long)  8 triệu đồng về hành vi  khai thác cát trái phép.

Lực lượng chức năng tạm giữ các phương tiện khai thác cát trái phép
Lực lượng chức năng tạm giữ các phương tiện khai thác cát trái phép

Vào khoảng 2 giờ rạng sáng 24/11/2015, Tổ công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác cát tỉnh Vĩnh Long phát hiện phương tiện của Dương Văn Cái đang hút cát trái phép trên sông Hậu (đoạn ấp Phú Xuân- Phú Thành- Trà Ôn), với khoảng 16m3 cát.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 23/11/2015, Tổ công tác cũng phát hiện phương tiện của Khánh hút khoảng 7m3 cát trái phép trên tuyến sông Hậu (đoạn ấp Tích Khánh- Tích thiện- Trà Ôn).

Công bố quyết định xử phạt hành chính đối với 2 chủ phương tiện (trái)
Công bố quyết định xử phạt hành chính đối với 2 chủ phương tiện (trái)

Trung tá Lưu Thanh Bào- Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm khai thác tài nguyên khoáng sản (Công an tỉnh Vĩnh Long) cho biết:

Qua đấu tranh, tuyên truyền, giáo dục tình trạng khai thác cát trái phép đã có chiều hướng giảm. Phần lớn phương tiện khai thác cát trái phép có trọng tải nhỏ, từ nơi khác đến. Từ đầu năm đến nay, đã bắt giữ 40 phương tiện khai thác cát trái phép

Tin, ảnh: HOÀI NAM