Cần thực hiện tốt 5 nội dung "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng

Cập nhật, 16:36, Thứ Sáu, 06/11/2015 (GMT+7)

Ngày 6/11/2015, ông Đỗ Hoàng Huynh- Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long làm trưởng đoàn đã đến giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở TP Vĩnh Long.

Đoàn giám sát làm việc tại TP Vĩnh Long
Đoàn giám sát làm việc tại TP Vĩnh Long

Trong năm, toàn thành phố đã tổ chức trên 200 cuộc tuyên truyền với trên 19.000 lượt người dự; 100% xã, phường niêm yết tất cả các loại thủ tục hành chính kết hợp tuyên truyền qua loa, tiếp xúc cử tri, qua tổ trưởng tổ nhân nhân tự quản. Duy trì đối thoại trực tiếp với dân theo định kỳ.

Tuy nhiên, về hương ước, qui ước có xây dựng nhưng chưa giáp tay đến người dân để đóng góp bổ sung. Hoạt động của ban thanh tra nhân dân còn hạn chế, ban chỉ đạo ở cơ sở chủ yếu là kiêm nhiệm nên kết quả công tác chưa cao.

Ông Đỗ Hoàng Huynh lưu ý, cần phát huy vai trò ban chỉ đạo trong thực hiện Pháp lệnh 34 về quy chế dân chủ; quan tâm thực hiện tốt cải cách hành chánh, giảm khiếu kiện, nâng cao hiệu quả huy động sức dân và làm tốt 5 nội dung “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI