Cần hình thành vùng nguyên liệu lớn chủ lực của địa phương gắn với bao tiêu nông sản

Cập nhật, 14:35, Thứ Sáu, 23/10/2015 (GMT+7)

Ngày 23/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long họp thảo luận về các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tại phiên thảo luận, đa số đại biểu đồng tình với dự thảo văn kiện. Đóng góp thêm về một số định hướng nhiệm kỳ 5 năm tới, đại biều đề nghị cần đánh giá sâu việc cải cách hành chính và vấn đề tinh giảm biên chế, vì theo đánh giá của Trung ương bộ máy hành chính vẫn còn cồng kềnh. 

Đại biểu đề nghị, trong phương hướng tới cần xác định vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo vì doanh nghiệp đóng một vai trò quan trọng góp phần hoàn thành các tiêu chí thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Đề nghị 5 năm tới phải hình thành trung tâm du lịch nông sản, hình thành vùng nguyên liệu lớn chủ lực của địa phương gắn bao tiêu sản phẩm cho nông dân, không để nông dân tự bơi trong nền kinh tế thị trường.

Tin, ảnh: THANH TÂM