Nhiều hoạt động chào đón lễ khai mạc Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I- Bạc Liêu 2014

Cập nhật, 19:50, Thứ Năm, 24/04/2014 (GMT+7)


Buổi tổng duyệt chương trình khai mạc Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ I- Bạc Liêu 2014.

Đến ngày 24/4/2014, tỉnh Bạc Liêu đã khai mạc nhiều chương trình nhằm chào đón lễ khai mạc Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ I, diễn ra lúc 20h, ngày 25/4/2014 tại Quảng trường Văn hoá Hùng Vương.

Theo đó, sáng 24/4/2014, Triển lãm sinh vật cảnh đã khai mạc tại đường Nguyễn Tất Thành (Phường 1- TP Bạc Liêu).

Với 17 gian hàng của các hội sinh vật cảnh các huyện- thành trong và ngoài tỉnh, triển lãm lần này quy tụ hơn 1.000 tác phẩm với nhiều chủng loại như: lộc vừng, mai chiếu thủy, linh sam, ngâu, cần thăng,…

Trong đó, nhiều tác phẩm không chỉ có giá trị nghệ thuật cao mà cả về kinh tế. Không chỉ có quy mô về số lượng tác phẩm, triển lãm sinh vật cảnh lần này còn “sở hữu” không gian trưng bày rộng lớn với diện tích trên 3.000m2

Chiều cùng ngày, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm tỉnh đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Thương mại- du lịch. Tỉnh Bạc Liêu có 28 gian hàng của các sở, ngành, huyện, thành phố… giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Ngoài ra, còn có 42 gian hàng của 21 tỉnh ĐBSCL, miền Đông Nam Bộ và tỉnh Ninh Bình kết nghĩa.

Ở khu vực trưng bày, kinh doanh thương mại, dịch vụ, giới thiệu sản phẩm “hàng Việt Nam chất lượng cao” với có hơn 230 gian hàng.

 Với nhiều hàng hoá về nông- lâm- thủy- hải sản; thực phẩm chế biến; điện, điện gia dụng, thiết bị thông tin liên lạc; vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội- ngoại thất; đồ nhựa, sành, sứ, thủy tinh; hàng thủ công mỹ nghệ; hóa mỹ phẩm; thiết bị y tế, dược phẩm; công nghiệp thực phẩm; dệt may, da giày;…

Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ I- Bạc Liêu 2014 có 21 hoạt động. Trong đó, nhiều hoạt động “hoành tráng” như:

Khánh thành các công trình văn hóa nghệ thuật và Quảng trường Hùng Vương; Không gian Đờn ca tài tử- Nam Bộ; Lễ hội ẩm thực Nam Bộ; Chương trình nghệ thuật giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu của soạn giả Trọng Nguyễn và soạn giả Yên Lang; Liên hoan Đờn ca tài tử toàn quốc; Triển lãm nhạc cụ dân tộc;

Khánh thành khu lưu niệm nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu; Lễ khai mạc Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ I- Bạc Liêu 2014; tổng kết và trao giải các cuộc thi: Sáng tác ca khúc, vọng cổ và sáng tác lời mới 20 bản tổ đờn ca tài tử- Nam Bộ, sáng tác ảnh thời sự nghệ thuật; Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Bạc Liêu đô thị loại II;...

Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ I nhằm tôn vinh và quảng bá nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ- một loại hình nghệ thuật độc đáo của dân tộc Việt Nam nói chung và người dân Nam Bộ nói riêng, là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại với du khách trong và ngoài nước.

Qua đó, quyết tâm bảo tồn và phát triển nghệ thuật đờn ca tài tử và phong trào đờn ca tài tử Nam Bộ trong đời sống hiện đại; góp phần gìn giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Bên cạnh đó, thông qua Festival nhằm tăng cường quảng bá về đất nước và con người Nam Bộ nói chung và tỉnh Bạc Liêu nói riêng; thu hút khách du lịch đến với vùng đất giàu bản sắc văn hóa dân tộc; là cơ hội để xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại du lịch, nhất là lĩnh vực du lịch, góp phần phát triển kinh tế- xã hội bền vững của Nam Bộ nói chung, Bạc Liêu nói riêng…

Một số hình ảnh Phóng viên Báo Vĩnh Long ghi nhận vào ngày 24/4/2014:


Nhiều người dân Bạc Liêu và du khách gần xa đến Quảng trường trung tâm xem buổi tổng duyệt.


 
Cây đờn kìm cách điệu- một công trình đặc sắc chào đón cho Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ I- 2014.


Sắc màu lung linh chào đón sự kiện lớn ở trung tâm TP Bạc Liêu.


Đường phố đông đúc hơn hẳn ngày thường. Nhiều người dân cho biết: “Đang rất háo hức chào đón ngày hội đờn ca tài tử”.

KHÁNH DUY- NGỌC TRẢNG