Nỗ lực đem lại sự hài lòng cho nhân dân trong thụ hưởng y tế

Cập nhật, 18:08, Thứ Năm, 27/02/2014 (GMT+7)


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thanh (bên phải) tại hội nghị.

Chiều 27/2/2014, Bộ Y tế cùng các bộ, ngành liên quan tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai kế hoạch công tác y tế năm 2014.
 
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự, chỉ đạo hội nghị. Tại Vĩnh Long, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thanh tham dự.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ghi nhận, đánh giá rất cao nỗ lực đóng góp của ngành y tế trong năm qua, đồng thời đề cao kế hoạch nhiệm vụ công tác 2014.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2014 ngành y tế ngoài ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc, giữ gìn sức khỏe nhân dân; còn phải đem lại sự hài lòng hơn cho nhân dân đối với toàn thể cán bộ, nhân viên ngành y tế. Phó Thủ tướng yêu cầu toàn ngành đoàn kết, đoàn kết phải công bằng, minh bạch, giữ vững kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ của ngành.  

Năm 2013, ngành y tế đã nỗ lực triển khai các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; hoàn thành 2 chỉ tiêu Quốc hội giao về số giường bệnh/10.000 dân, giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống còn 15,6%cơ bản hoàn thành 18/18 chỉ tiêu Chính phủ giao.

Năm qua tỷ lệ mắc và chết một số bệnh truyền nhiễm đều giảm so năm 2012, các dịch bệnh được xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Hệ thống khám chữa bệnh y học cổ truyền phát triển ở cả 4 cấp trung ương, tỉnh, huyện, .

Y tế cơ sở được phát triển rộng khắp toàn quốc, đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế. Đến nay, 98,9% xã- phường- thị trấn có nhà trạm, 74,4% trạm y tế xã có bác sĩ làm việc, 95,3% trạm y tế xã có nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi, 88% thôn, bản có nhân viên y tế hoạt động.

Tin, ảnh: MINH THÁI