ĐT Việt Nam ghi bàn tốt hơn Thái Lan sau 4 trận ở vòng loại cuối World Cup

Cập nhật, 17:59, Thứ Sáu, 15/10/2021 (GMT+7)

 

ĐT Việt Nam đã ghi được 4 bàn thắng sau 4 trận đấu. Ảnh: VFF
ĐT Việt Nam đã ghi được 4 bàn thắng sau 4 trận đấu. Ảnh: VFF

(VLO) Sau 4 lượt trận đầu tiên ở vòng loại cuối World Cup, ĐT Việt Nam đã ghi được 4 bàn thắng còn cách đây 4 năm ĐT Thái Lan chỉ ghi được 1 bàn.

Giống như người hàng xóm Thái Lan cách đây 4 năm, ĐT Việt Nam cũng chưa có được điểm nào sau 4 lượt trận đầu tiên ở vòng loại cuối cùng World Cup. Tuy nhiên, thầy trò Park Hang-seo có thống kê nhỉnh hơn “Voi chiến” về khả năng ghi bàn.

Ở vòng loại cuối cùng World Cup 2018, ĐT Thái Lan chỉ có được 1 bàn thắng sau 4 lượt trận đầu tiên nhờ công của tiền đạo Tana Chanabut vào lưới UAE và phải nhận tổng cộng 10 bàn thua.

Tại vòng loại cuối World Cup 2022, ĐT Việt Nam đã lần lượt thua Saudi Arabia 1-3, thua Australia 0-1, thua Trung Quốc 2-3 và thua Oman 1-3. Thầy trò HLV Park Hang-seo phải làm khách 3 trận và chỉ có 1 trận trên sân nhà gặp Australia.

So với ĐT Thái Lan cách đây 4 năm, ĐT Việt Nam cũng phải nhận 10 bàn thua sau 4 lượt đấu nhưng đã ghi được 4 bàn thắng, chọc thủng lưới đối phương 3/4 trận và có 2 lần mở tỷ số trước Saudi Arabia, Oman.

Nguyễn Tiến Linh (2 bàn), Hồ Tấn Tài và Nguyễn Quang Hải là những người đã lập công cho ĐT Việt Nam. Đáng chú ý, Tiến Linh chỉ kém 1 bàn so với chân sút đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 là Alireza Jahanbakhsh (Iran).

Nếu tính riêng ở vòng loại cuối World Cup 2022, ĐT Việt Nam (4 bàn) đang có thành tích ghi bàn tốt hơn so với Nhật Bản (3 bàn), Lebanon (3 bàn), UAE (3 bàn), Iraq (2 bàn) và ngang bằng với Hàn Quốc, Syria.

2 lượt trận tiếp theo tại vòng loại cuối World Cup 2022, ĐT Việt Nam sẽ được chơi trên sân nhà trước Nhật Bản vào ngày 11/11 và Saudi Arabia vào ngày 16/11.

TL (Theo vov.vn)