Giải Úc mở rộng 'cầu viện' diều hâu

Cập nhật, 20:33, Thứ Sáu, 12/02/2021 (GMT+7)

Bất lực trước sự xâm lấn đầy phiền toái của đàn côn trùng, ban tổ chức Giải quần vợt Úc mở rộng 2021 quyết định 'cầu viện' chim diều hâu.

 Ban tổ chức Giải quần vợt Úc mở rộng 2021 đưa chim diều hâu vào dọn dẹp lũ côn trùng - Ảnh: AFP
Ban tổ chức Giải quần vợt Úc mở rộng 2021 đưa chim diều hâu vào dọn dẹp lũ côn trùng - Ảnh: AFP

Một số trận của giải quần vợt Úc mở rộng bất ngờ bị xâm lấn bởi những con côn trùng đầy phiền toái như bọ hung, dế, cào cào... Sự có mặt của chúng đã làm ảnh hưởng đến sự tập trung thi đấu của các tay vợt.

Trong đó, trận đấu giữa hạt giống số 2 đơn nữ Simona Halep với Ajla Tomljanovic đã phải tạm dừng để mọi người dọn sạch lũ sâu bọ. Trận đấu giữa tay vợt người Ý Jan Sinner với Denis Shapavalov cũng bị ‘tấn công’.

Ban tổ chức giải đã trang bị cho những cô bé, cậu bé nhặt bóng bàn chải, xẻng nhựa... và chổi để đối phó côn trùng. Trong thời gian các tay vợt giải lao, họ thậm chí còn đưa các loại máy hút lớn vào để loại bỏ bầy côn trùng trên mặt sân.

Mới đây các quan chức của Úc mở rộng ở Melbourne đã dùng cả chim diều hâu để dẹp lũ côn trùng gây hại giải đấu.

Theo TẤN PHÚC/TTO