Hồng Duy xin cổ động viên HAGL tha thứ cho kẻ ném bóng vào mặt mình

Cập nhật, 14:50, Thứ Ba, 27/10/2020 (GMT+7)

 

BVL_image001.jpg
 

Nguyễn Phong Hồng Duy lên tiếng sau khi bị cầu thủ Nguyễn Thanh Thụ bên phía Sài Gòn FC ném thẳng bóng vào mặt ở vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2020.

Phút 90+3 trong trận đấu giữa HAGL với Sài Gòn FC tại vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2020, đội khách được hưởng quả ném biên bên cánh phải. Nguyễn Thanh Thụ đã ném bóng thẳng vào mặt của Nguyễn Phong Hồng Duy.

Hành động của Nguyễn Thanh Thụ khiến cổ động viên HAGL "sôi máu" và bị cộng đồng mạng phản ứng dữ dội. Thậm chí, Nguyễn Thanh Thụ còn đứng trước nguy cơ bị VFF kỷ luật vì hành động trên.

Tuy nhiên, trên trang cá nhân của mình, Nguyễn Phong Hồng Duy đã bênh vực đồng nghiệp, anh viết: “Trận đấu với Sài Gòn FC, có tình huống Duy bị ném biên vào mặt. Hồng Duy nghĩ đó chỉ là tình huống ném trượt tay của anh Nguyễn Thanh Thụ.

Sau trận đấu, anh Nguyễn Thanh Thụ cũng đã nhắn tin xin lỗi Duy. Do vậy, Duy mong mọi người, những người hâm mộ Duy và HAGL đừng nhắn tin gây áp lực lên anh Thụ. Đây là chuyện không ai mong muốn”.

Ở trận đấu trên sân Pleiku, HAGL thi đấu rất cố gắng, nhưng đội bóng Phố núi vẫn nhận thất bại 2-4 trước Sài Gòn FC. Sau 4 lượt trận ở giai đoạn 2 V-League 2020, HAGL chưa giành được điểm số nào./.

Theo Hoàng Yến/VOV