Cuộc đua xe đạp VTV Cúp Tôn hoa sen lần thứ V- 2020

Đội 620 Châu Thới Vĩnh Long nhất đồng đội chặng 4

Cập nhật, 09:20, Thứ Năm, 29/10/2020 (GMT+7)

 

14 tay đua trong tốp đầu về đích chặng 4.
14 tay đua trong tốp đầu về đích chặng 4.

Đến ngày 28/10, giải diễn ra chặng thứ 5, nội dung đồng đội tính giờ tại TX Cửa Lò- Nghệ An. Ê kíp TP Hồ Chí Minh Vinama tiếp tục giữ vững nhất bảng nội dung đồng đội, đồng thời giúp tay đua Javier Sazda Perez của đội này đã rút ngắn được 23 giây so với tay đua đang nắm giữ áo vàng Loic Desriac (Bike Life Đồng Nai) khi khoảng cách thời điểm này giữa 2 tay đua chỉ còn 41 giây trong bảng xếp hạng cá nhân (tranh Áo vàng).

Chặng 5 đua đồng đội tính giờ diễn ra với mỗi đội xuất phát cách nhau 2 phút và thứ tự xuất phát của các đội chính là đảo ngược vị trí các đội trên bảng tổng sắp. Đội TP Hồ Chí Minh Vinama tiếp tục dẫn đầu trong bảng xếp hạng với 21 giờ 8 phút 12 giây, xếp trên: 2/ Bikelife Đồng Nai (hơn 30 giây), 3/ Tập đoàn Lộc Trời An Giang (1 phút 49 giây).

Trước đó (27/10) là chặng đua thứ 4 từ TP Sầm Sơn (Thanh Hóa)- TP Vinh (Nghệ An) dài 134km, tay đua Trần Tuấn Kiệt (Dược Domesco Đồng Tháp) đã có màn nước rút ấn tượng trước tay đua đàn anh Lê Nguyệt Minh (TP Hồ Chí Minh Vinama) để giành chiến thắng chặng sau 3h12’58” (tốc độ trung bình là 41,666 km/h).

Tại chặng đua này, ê kíp 620 Châu Thới Vĩnh Long thi đấu khá ấn tượng, khi Nguyễn Minh Thiện về đích hạng 4, đồng giờ với 13 tay đua khác. Trong đó, Hồ Hoàng Sơn và Nguyễn Hữu Đức về đích hạng 12, 13- góp phần đội 620 Châu Thới Vĩnh Long giành giải nhất đồng đội, với 9 giờ 58 phút 37 giây. Và hiện, đội 620 Châu Thới Vĩnh Long xếp hạng 6 trong bảng tổng sắp sau 5 chặng.

Sau khi khép lại chặng 5, đoàn đua di chuyển về TP Huế dài 350km để tiếp tục cho chặng đua thứ 6 vào ngày 29/10 có lộ trình từ TP Huế đi TP Hội An với đường dài 130km. Đây sẽ là chặng đua đầy thử thách cho các tay đua khi phải chinh phục 3 con đèo nổi tiếng là đèo Phước Tượng, đèo Phú Gia và đèo Hải Vân hùng vĩ.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU- NHƯ HUY