Hoàng Xuân Vinh không giành được vé trực tiếp dự Olympic Tokyo 2020

Cập nhật, 16:24, Thứ Ba, 12/11/2019 (GMT+7)

Nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh thất bại ở Giải bắn súng vô địch châu Á 2019 diễn ra hôm 11/11 ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Anh đang đang chờ cơ hội cuối cùng đến Olympic Tokyo 2020 qua số điểm tích được tại các giải vòng loại Olympic.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh chờ cơ hội cuối cùng đến Olympic Tokyo 2020 qua số điểm tích được tại các giải vòng loại Olympic - Ảnh: NAM KHÁNH
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh chờ cơ hội cuối cùng đến Olympic Tokyo 2020 qua số điểm tích được tại các giải vòng loại Olympic - Ảnh: NAM KHÁNH

Giải bắn súng vô địch châu Á 2019 đang diễn ra từ ngày 4 đến 13/11 tại Doha (Qatar). Đây cũng là giải vòng loại Olympic cuối cùng của bắn súng thế giới.

Tham dự nội dung 10m súng ngắn hơi nam, bắn súng Việt Nam có 3 xạ thủ là Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Hoàng Phương và Trần Quốc Cường.

Kết thúc nội dung thi đấu, Hoàng Xuân Vinh đứng thứ 12/72 VĐV với 579 điểm, Trần Quốc Cường đứng thứ 19 với 577 điểm, Nguyễn Hoàng Phương đứng thứ 27 với 574 điểm. Với thành tích này, Xuân Vinh không thể có vé trực tiếp đến Olympic 2020.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Nguyễn Thị Nhung - trưởng bộ môn kiêm HLV trưởng đội bắn súng Việt Nam, cho biết vì quá áp lực nên Xuân Vinh thi đấu chưa đúng sức tại giải này. Do không giành được vé đến Olympic trực tiếp nên hiện Xuân Vinh đang chờ Liên đoàn Bắn súng thế giới xét thành tích tích điểm để hi vọng có mặt tại Tokyo 2020.

"Nội dung 10m súng ngắn hơi nam hiện còn 2 vé đến Olympic Tokyo 2020. Ủy ban Olympic quốc tế và Liên đoàn Bắn súng thế giới sẽ họp để bàn bạc, trao 1 vé cho nước chủ nhà Olympic và 1 vé cho VĐV có số tích điểm cao nhất.

Theo thống kê của tôi tại các cuộc thi đấu, hiện Xuân Vinh đang là VĐV có số tích điểm cao nhất ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Nhưng để được xét đến Olympic thì phải làm một số thủ tục và chờ thông tin chính thức từ Liên đoàn Bắn súng thế giới", bà Nhung cho hay.

Sau khi dự Giải vô địch châu Á, Hoàng Xuân Vinh sẽ về nước chờ ngày lên đường tham dự SEA Games 30.

Theo KHƯƠNG XUÂN/TTO