Giải Vovinam hoc sinh toàn quốc lần thứ III: Giành 8 HC, Vĩnh Long xếp thứ 7 toàn đoàn

Cập nhật, 15:33, Thứ Tư, 17/07/2019 (GMT+7)

Sau 5 ngày tranh tài quyết liệt, đoàn Vĩnh Long xếp vị trí thứ 7 toàn đoàn với 8 HC (4 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ) tại giải Vovinam học sinh toàn quốc lần thứ III năm 2019- Cúp Nestlé Milo.

Thi đấu ngày cuối của Giải Vovinam học sinh toàn quốc 2019, tại tỉnh Đắk Lắk.
Thi đấu ngày cuối của Giải Vovinam học sinh toàn quốc 2019, tại tỉnh Đắk Lắk.

Giải diễn ra từ 13- 17/7/2019 tại tỉnh Đắk Lắk có số lượng kỷ lục gần 700 VĐV là học sinh các trường tiểu học, THCS và THPT đến từ 32 tỉnh- thành trong toàn quốc.

Các VĐV tranh tài ở 77 bộ HC (55 nội dung quyền, 24 hạng cân đối kháng) ở 3 cấp học: tiểu học, THCS và THPT. Trong đó, tiểu học thi đấu ở 16 hạng cân đối kháng (8 hạng cân nam, 8 hạng cân nữ) và 4 nội dung quyền.

THCS thi đấu ở 20 hạng cân đối kháng (11 hạng cân nam, 9 hạng cân nữ) và 8 nội dung quyền. THPT tranh tài ở 19 hạng cân đối kháng (10 hạng cân nam, 9 hạng cân nữ) và 12 nội dung quyền.

Khép lại những trận tranh tài quyết liệt, ngôi toàn đoàn chung cuộc thuộc về TP Hồ Chí Minh (26 HCV, 4 HCB, 11 HCĐ). Xếp hạng tiếp theo là: 2/ Cần Thơ (10 HCV, 6 HCB, 4 HCĐ); 3/ Đồng Tháp (4 HCV, 7 HCB, 9 HCĐ). Đoàn Vĩnh Long giành 8 HC (4 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ), xếp thứ/32 toàn đoàn.

Ông Huỳnh Thành Công- Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật, trưởng bộ môn Vovinam tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Qua mùa giải thứ 3, sân chơi Vovinam học đường đã thu hút đông đảo số lượng đoàn và VĐV học sinh tham dự giải và trải đều khắp ba miền của đất nước.

Điều này cho thấy sự quan tâm của hai ngành giáo dục và thể thao trong công tác giáo dục thể chất trong học đường, đặc biệt là việc phát triển môn Vovinam. Vĩnh Long tham dự giải này có 9 VĐV và 7 VĐV giành được huy chương, đây là một thành công lớn”.

Tin, ảnh: ĐỒNG BẰNG- LÊ GIANG