Quang Hải, Đình Trọng sẽ chinh chiến cùng U23 Việt Nam tại U23 Châu Á

Cập nhật, 19:22, Thứ Năm, 21/02/2019 (GMT+7)

Người hâm mộ bóng đá nước nhà sẽ tiếp tục được chứng kiến Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu... trong màu áo U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại Châu Á 2020.

Quang Hải, Đình Trọng sẽ trở lại trong đội hình U23 Việt Nam. Ảnh Đ.H
Quang Hải, Đình Trọng sẽ trở lại trong đội hình U23 Việt Nam. Ảnh Đ.H

Mới đây, HLV Park Hang-seo đã chốt danh sách sơ bộ các cầu thủ U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 Châu Á 2020. Đáng chú ý, những cái tên "hot" như Quang Hải, Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng hay trung vệ mới phẫu thuật chấn thương Trần Đình Trọng cũng được thầy Park gọi tên.

Ngày 20/2, ngay sau khi trở lại Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã có buổi họp với lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng như tham khảo ý kiến của HLV Hoàng Anh Tuấn về việc triệu tập cầu thủ chuẩn bị cho vòng loại U23 Châu Á.

Sau buổi tuyển chọn, VFF đã công bố danh sách sơ bộ 30 cầu thủ U23 Việt Nam chuẩn bị cho giải đấu vào tháng 3 tới tại Hà Nội. Trong bản danh sách sơ bộ có hai cái tên lần đầu tiên được triệu tập là thủ môn Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng) và tiền đạo Trần Thành (Huế). 

Với người hâm mộ, cái tên Trần Thành đã khá quen thuộc. Cầu thủ 22 tuổi từng ghi bàn thắng quyết định giúp U19 Việt Nam lọt vào bán kết giải Châu Á hồi 2016, qua đó lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi World Cup U20 hồi tháng 5.2017.

Ngoài ra việc HLV Park Hang-seo triệu tập lại Đình Trọng cũng khiến CĐV không khỏi bất ngờ. Hậu vệ cao 1m75 mới bỏ lỡ Asian Cup 2019 vì phải sang Hàn Quốc điều trị chấn thương. Hiện tại, Đình Trọng vẫn đang trong quá trình hồi phục và dự kiến sẽ trở lại vào tháng 3.

Một cái tên khác đang thi đấu thăng hoa tại giải U22 Đông Nam Á là Trần Danh Trung cũng được gọi tên. Tính tới trước trận gặp U22 Thái Lan, tiền đạo sinh năm 2000 đã có 3 bàn thắng, đứng đầu danh sách ghi bàn tại giải.

Theo lịch, vòng loại U23 Châu Á diễn ra từ ngày 22 đến 26/3, thi đấu trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Đội tuyển U23 Việt Nam nằm tại bảng K cùng U23 Thái Lan, Indonesia và Bruinei.

Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tập trung tập luyện từ ngày 6/3 với mục tiêu vượt qua vòng loại của giải đấu.

Danh sách sơ bộ U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020

Thủ môn: Phan Văn Biểu (Đà Nẵng); Y Eli Nie (Đăk Lăk); Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng); Bùi Tiến Dũng (Hà Nội).

Hậu vệ: Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng (Hà Nội); Hồ Tấn Tài (B.BD); Bùi Hoàng Việt Anh (HL Hà Tĩnh); Ngô Tùng Quốc (TP HCM); Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam).

Tiền vệ: Nguyễn Quang Hải, Hồ Minh Dĩ, Trương Văn Thái Quý (Hà Nội); Lương Hoàng Nam (Hải Phòng); Trần Thanh Sơn, Phan Thanh Hậu, Triệu Việt Hưng (HAGL); Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Trọng Đại (Viettel); Bùi Tiến Dụng (Đà Nẵng)

Tiền đạo: Hà Đức Chinh (Đà Nẵng); Nguyễn Tiến Linh (B.BD); Trần Thành, Trần Danh Trung (Huế); Đinh Thanh Bình (Viettel).

Theo CÁT TƯỜNG/LĐO