Đại hội Thể thao toàn quốc lần 8: Vĩnh Long phấn đấu giành 10- 12 HCV

Cập nhật, 15:55, Thứ Sáu, 09/11/2018 (GMT+7)

Theo ông Nguyễn Minh Hiền- Giám đốc Trung tấm Huấn luyện thi đấu TDTT tỉnh Vĩnh Long, đoàn thể thao Vĩnh Long tổ chức lễ xuất quân tham gia Đại hội Thể thao lần 8- 2018 vào ngày 10/11.

Bắn cung là môn thi đấu được kỳ vọng giành 5- 7 HCV tại đại hội lần này.
Bắn cung là môn thi đấu được kỳ vọng giành 5- 7 HCV tại đại hội lần này.

Đại hội Thể thao toàn quốc được tổ chức với chu kỳ 4 năm 1 lần. Đây là sự kiện lớn của thể thao Việt Nam, là ngày hội đua sức tranh tài, qua đó khẳng định thể thao thành tích cao của các tỉnh thành trong cả nước, phản ánh trình độ và mức độ đầu tư của các địa phương.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần này diễn ra từ ngày 16/11- 10/12, lễ khai mạc diễn ra vào ngày 25/11 tại Hà Nội. Đại hội sẽ thi đấu ở 473 nội dung thuộc 36 môn.

Đoàn thể thao tỉnh Vĩnh Long với gần 150 thành viên, trong đó có 18 HLV, 77 VĐV. Đây là số VĐV ít hơn so với kỳ đại hội lần trước vào năm 2014 tại Nam Định.

Tuy nhiên, hướng về đại hội lần thứ 8- Vĩnh Long đã có sự quan tâm, chuẩn bị chu đáo về lực lượng với việc lựa chọn các VĐV, tập luyện và tập huấn... Đoàn thể thao Vĩnh Long đặt mục tiêu giành 10- 12 HCV, xếp hạng 15- 25 toàn đoàn.

Ông Nguyễn Minh Hiền cho biết thêm: “Tham gia Đại hội TDTT toàn quốc là niềm vinh dự vô cùng to lớn của mỗi HLV, VĐV. Lãnh đạo ngành TDTT hy vọng sự nỗ lực và quyết tâm của từng thành viên để sự nghiệp phát triển TDTT cũng như tình hình thi đấu của đoàn thể thao Vĩnh Long ở đại hội lần này đạt kết quả khả quan hơn với mục tiêu đề ra.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU