Giải xe đạp ĐBSCL- Cúp Gạo Hạt ngọc trời An Giang: Tịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời) giành áo vàng chung cuộc

Cập nhật, 17:23, Chủ Nhật, 19/08/2018 (GMT+7)

 

Đoàn đua rời TP Rạch Giá (Kiên Giang) xuất phát chặng 9.
Đoàn đua rời TP Rạch Giá (Kiên Giang) xuất phát chặng 9.

Giải kết thúc sáng 19/8 sau khi các tay đua thi đấu chặng 9 từ TP Rạch Giá đi về TP Long Xuyên dài 67km.

Ê kíp chủ nhà An Giang bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng chung cuộc cho tay đua Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời) và đội VUS TP Hồ Chí Minh giành chức vô địch đồng đội.

Các tay đua của tốp 2 bám sát nhau để bảo vệ danh hiệu áo vàng, áo xanh chung cuộc tại chặng 9 của giải.
Các tay đua của tốp 2 bám sát nhau để bảo vệ danh hiệu áo vàng, áo xanh chung cuộc tại chặng 9 của giải.

Sau các cuộc tấn công, 20 tay đua tách được tốp đông để ra đi, trong đó có các đội đang tranh chấp Domesco Đồng Tháp, Bike Life Đồng Nai, Quân Khu 7 cố gắng thoát đi, nhưng hai ê kíp An Giang và TP Hồ Chí Minh đã kéo tốp đông để bắt lại nhằm giữ thứ hạng trong bảng tổng sắp.

Đã có 8 tay đua không có thứ hạng cao trong bảng tổng sắp, gồm: Hà Thanh Tâm (Trẻ An Giang), Hà Kiều Tấn Đại (BTV Đại Nam- Bình Dương), Phước Minh Hòa (Bến Tre), Nguyễn Hữu Thành (Quân Đội), Huỳnh Minh Nghĩa (Minh Giang TP Hồ Chí Minh), Võ Thanh An (Premium Cycling Vĩnh Long), Lê Hải Đăng (Calytos Đồng Tháp) và Trần Đông Chí (Ynghua Đồng Nai) tách được khỏi tốp đông khi đoàn đua đi được 20km và cùng nhau kéo đến giải thưởng dọc đường.

Tay đua Hà Kiều Tấn Đại đã rút thắng trước Võ Thanh An ngay tại Sprint 1. Tay đua Lê Hải Đăng đã giành chiến thắng tại Sprint 2 khi rút thắng trước Phước Minh Hòa.

Do tốp đông phía sau không có sự tấn công để tách tốp nào thành công của các đội tranh chấp, nên tốp đi đầu đã đi về đích đến trước tiên và tay đua Hà Thanh Tâm đã rút thắng trước Hà Kiều Tấn Đại, Trần Đông Chí để giành chiến thắng chặng. 36” sau, ê kíp chủ nhà An Giang đã bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng cho đồng đội mình khi thành thành tốp đông về đích.

Tay đua Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời) giành áo vàng chung cuộc sau 9 chặng với tổng thời gian 23h53’29”, xếp hạng tiếp theo: 2/ Mai Nguyễn Hưng (VUS TP Hồ Chí Minh- hơn 3”), 3/ Nguyễn Trường Tài (TP Hồ Chí Minh- 14”), 4/ Sarda Perz Javier (Tập đoàn Lộc Trời), 5/ Ali Khademi (Gạo Hạt ngọc trời), 6/ Phạm Quốc Cường (Domesco Đồng Tháp), 7/ Nguyễn Văn Đức (Bike Life Đồng Nai), 8/ Nguyễn Tấn Hoài (Domesco Đồng Tháp), 9/ Nguyễn Thành Tâm (Tập đoàn Lộc Trời), 10/ Loic Desriac (Bike Life ĐN).

Tay đua Mai Nguyễn Hưng (VUS TP Hồ Chí Minh) giành giải áo xanh với 114 điểm và tay đua trẻ Trần Đức Tiến (Quân khu 7) giành giải áo trắng.

 

BTC trao giải áo xanh chung cuộc cho tay đua Mai Nguyễn Hưng (VUS TP Hồ Chí Minh).
BTC trao giải áo xanh chung cuộc cho tay đua Mai Nguyễn Hưng (VUS TP Hồ Chí Minh).

 

Tay đua Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời) nhận giải thưởng áo vàng chung cuộc.
Tay đua Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời) nhận giải thưởng áo vàng chung cuộc.

 

Đội VUS TP Hồ Chí Minh giành chức vô địch với tổng thời gian 71h42’08”, có cùng thời gian xếp hạng nhì Tập đoàn Lộc Trời, hạng ba Domesco Đồng Tháp (hơn 17”).

VUS TP Hồ Chí Minh nhận giải nhất đồng đội chung cuộc.
VUS TP Hồ Chí Minh nhận giải nhất đồng đội chung cuộc.

 

3 tay đua nhận giải 1, 2, 3 cá nhân chung cuộc.
3 tay đua nhận giải 1, 2, 3 cá nhân chung cuộc.

 

BTC trao giải thưởng đồng đội chung cuộc cho 3 đội đạt giải.
BTC trao giải thưởng đồng đội chung cuộc cho 3 đội đạt giải.

 

Đại diện BTC mùa giải 2018 trao luân lưu đăng cai tổ chức giải lần thứ 28 cho đơn vị TP Cần Thơ (trái).
Đại diện BTC mùa giải 2018 trao luân lưu đăng cai tổ chức giải lần thứ 28 cho đơn vị TP Cần Thơ (trái).

Buổi chiều cùng ngày, đoàn đua sẽ thi đấu tính điểm chạy 24 vòng quanh đường Trưng Nữ Vương (TP Long Xuyên) dài 24 km- tính giải thưởng “địa phương”.

Sau đó, BTC đã trao thưởng các tay đua và các đội giành thành tích chung cuộc, đồng thời trao cờ luân lưu đăng cai tổ chức giải lần thứ 28 năm 2019 cho đơn vị TP Cần Thơ.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU