Giải Taekwondo Đại hội TDTT tỉnh Vĩnh Long: Bất ngờ với Trà Ôn, Bình Tân

Cập nhật, 17:23, Thứ Hai, 11/06/2018 (GMT+7)

 

Trận đấu đối kháng giữa Quốc Khánh (Tam Bình, giáp xanh) gặp Minh Tiến (TX Bình Minh).
Trận đấu đối kháng giữa Quốc Khánh (Tam Bình, giáp xanh) gặp Minh Tiến (TX Bình Minh).

Nếu trong vòng 8 năm qua, Tam Bình và Long Hồ thường dẫn đầu tại các giải Taekwondo vô địch tỉnh; thì tại Đại hội TDTT tỉnh lần này lại có thêm Trà Ôn và Bình Tân tạo bất ngờ khi họ mang đến lực lượng mạnh.

Có 170 võ sĩ đến từ 7 đơn vị, gồm: TP Vĩnh Long, TX Bình Minh, Long Hồ, Vũng Liêm, Tam Bình, Trà Ôn và Bình Tân- thì cả 7 đơn vị đều giành được huy chương.

Trận đấu đối kháng giữa Phúc Thiện (Long Hồ, giáp xanh) gặp Thanh Thiện (Trà Ôn).
Trận đấu đối kháng giữa Phúc Thiện (Long Hồ, giáp xanh) gặp Thanh Thiện (Trà Ôn).

Ông Trần Lê Dung- Trưởng Bộ môn Taekwondo tỉnh Vĩnh Long cho biết:

“Đội ngũ VĐV tham dự giải với chất lượng cao, thể lực tốt. Đáng chú ý là kỹ thuật tấn công, đòn đánh nhanh và vận dụng theo luật Taekwondo mới, được các võ sĩ nắm bắt kịp thời.

Đây là tính hiệu đáng mừng cho các võ sĩ trẻ Taekwondo của tỉnh, bởi tên tuổi của Trương Thị Kim Tuyền (huyện Long Hồ) với HCB Giải Vô địch thế giới 2018 và HCV Châu Á 2018- là động lực cho Taekwondo Vĩnh Long phát triển tốt hơn”.

 Trận đấu đối kháng giữa Văn Lộc (Vũng Liêm, giáp xanh) gặp Nguyễn Trương (Tam Bình).
Trận đấu đối kháng giữa Văn Lộc (Vũng Liêm, giáp xanh) gặp Nguyễn Trương (Tam Bình).

Qua thi đấu, kết quả chung toàn đoàn như sau (số trong ngoặc thứ tự huy chương: vàng, bạc, đồng): 1/ Tam Bình (5, 6, 7); 2/ Trà Ôn (3, 1, 1); 3/ Long Hồ (3, 0, 6); 4/ Bình Tân (2, 3, 5); 5/ TX Bình Minh (2, 1, 3); 6/ Vũng Liêm (1, 4, 4); 7/ TP Vĩnh Long (1, 3, 0).

Tin, ảnh: DƯƠNG THU