Giải Bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2018: An Giang và Bà Rịa Vũng Tàu sớm giành vé vào bán kết

Cập nhật, 16:44, Thứ Năm, 21/06/2018 (GMT+7)

 

Pha tranh bóng giữa Huy Long (21, An Giang- áo trắng) với Hoàng Minh (2, Vĩnh Long).
Pha tranh bóng giữa Huy Long (21, An Giang- áo trắng) với Hoàng Minh (2, Vĩnh Long).

Chiều 20/6, các lượt trận tiếp theo của giải diễn ra với các trận đấu thuộc lượt trận thứ 11 bảng A và 7 bảng B.

 Nam Định đã có 1 điểm đầu tiên sau 11 vòng đấu. Trong khi đó, Phố Hiến trở lại ngôi đầu bảng A sau khi thắng đậm Kon Tum. Còn ở bảng B, An Giang và Bà Rịa Vũng Tàu đã tạo khoảng cách an toàn để giành 2 vé vào bán kết.

Tại bảng A, các trận đấu đều kết thúc với tỷ số đậm, trên sân nhà PVF, Phố Hiến đã giành chiến thắng đậm 5-1 trước Kon Tum, trở lại vị trí đầu bảng. Cũng trên sân nhà, Phù Đổng FC đã khiến Bình Thuận phải Rời sân với 4 bàn không gỡ. Cặp đấu còn lại trên sân Phú Yên diễn ra giữa 2 đội ở nhóm cuối bảng, đội bóng thành Nam đã có 1 điểm quý giá sau khi hòa 5-5 trước Fishsan Khánh Hòa.

 Thủ môn Thanh Nhã (25, An Giang) ngã người bắt bóng trước pha kết thúc của Đình Trường (8, Vĩnh Long).
Thủ môn Thanh Nhã (25, An Giang) ngã người bắt bóng trước pha kết thúc của Đình Trường (8, Vĩnh Long).

Ở bảng B, An Giang tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng sau khi thắng Vĩnh Long 3-1, Còn chủ nhà Bến Tre đành để thua Bà Rịa Vũng Tàu 1-5, giúp Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục đứng ở vị trí thứ 2. Ở trận còn lại, chủ nhà Long An buộc đội đứng ở vị trí thứ 3 là Tiền Giang phải chia điểm với tỷ số hòa 3-3, nhưng với 7 điểm có được, Tiền Giang vẫn xếp trên Vĩnh Long.

Pha tranh bóng giữa Trọng Hiếu (23, An Giang- áo trắng) với Nam Sơn (4, Vĩnh Long).
Pha tranh bóng giữa Trọng Hiếu (23, An Giang- áo trắng) với Nam Sơn (4, Vĩnh Long).

 

Niềm vui chiến thắng 3-1 của đội An Giang ) trước Vĩnh Long.
Niềm vui chiến thắng 3-1 của đội An Giang ) trước Vĩnh Long.

Với kết quả trên, dù bảng B còn 3 lượt trận, nhưng sự cách biệt giữa 2 nhóm là 11 điểm, thì xem như “ngã ngũ” An Giang và Bà Rịa Vũng Tàu đã sớm giành vé vào bán kết.

Thứ hạng của bảng A: 1/ Phố Hiến (21 điểm), 2/ Phù Đổng FC (20), 3/ Lâm Đồng (18), 4/ Bình Thuận (16), 5/ Kon Tum (13), 6/ Fishsan Khánh Hòa (4), 7/ Nam Định (1).

1/Bảng B: An Giang (19 điểm), 2/ Bà Rịa Vũng Tàu (18), 3/ Tiền Giang (7), 4/ Vĩnh Long (5), 5/ Bến Tre (5), 6/ Long An (3).

Lịch thi đấu vòng 8 của bảng B, ngày 25/6: Vĩnh Long- Tiền Giang, Bà Rịa Vũng Tàu- An Giang, Bến Tre- Long An.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU