ĐT Việt Nam tiệm cận top 100 thế giới

Cập nhật, 22:11, Thứ Hai, 16/04/2018 (GMT+7)

Theo TTXVN, trong tháng 3 qua, tuyển Việt Nam chỉ đá đúng 1 trận, đó là trận hòa 1-1 với Jordan ở vòng loại Asian Cup 2019. Nhưng kết quả này đủ để thầy trò HLV Park Hang-seo tiến một bước dài trên bảng xếp hạng FIFA tháng 4.

Theo đó, Việt Nam có 331 điểm, tăng 37 điểm và tăng 10 bậc so với bảng xếp hạng tháng 3, vươn lên đứng thứ 103 thế giới và thứ 17 Châu Á. Ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam vẫn giữ ngôi đầu. Đứng thứ 2 khu vực là PhilippinesHọ cũng tăng 9 bậc, xếp thứ 113 thế giới.

Trong khi đó, Thái Lan xếp thứ 3 (xếp thứ 122 thế giới). Các vị trí tiếp theo trong khu vực lần lượt thuộc về Myanmar (thứ 135), Indonesia (thứ 162), Malaysia (thứ 170), Singapore (thứ 172), Lào (thứ 179), Timor Leste (thứ 190) và Brunei (thứ 194).

PV