HLV Bùi Văn Đông: U19 Đồng Tháp xứng đáng vào chung kết bằng nỗ lực phi thường

Cập nhật, 09:40, Thứ Tư, 14/03/2018 (GMT+7)

Đoàn quân của HLV Bùi Văn Đông đã có một trận cầu xuất sắc với tinh thần thi đấu "thép" để vượt qua U19 Viettel, giành suất vào chung kết

"Tôi hoàn toàn không bất ngờ khi các cầu thủ U19 Đồng Tháp giành thắng lợi với kết quả 2-0 trước Viettel để vào chơi trận chung kết gặp đội ĐKVĐ Hà Nội.

Đánh đổi phần thưởng xứng đáng ấy, chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo tất cả mọi thứ với tinh thần quyết tâm giành chiến thắng cao độ và các cầu thủ đã thi đấu quả cảm, thực hiện 100% phong độ, đúng với với sơ đồ chiến thuật được Ban huấn luyện đưa ra", HLV Bùi Văn Đông cho biết trong buổi họp báo sau trận thắng đầy kịch tính và căng thẳng trước đối thủ U19 Viettel tối 13-3 tại Huế.

Trần Công Minh (áo vàng), tiền vệ được đánh giá xuất sắc nhất giải đấu
Trần Công Minh (áo vàng), tiền vệ được đánh giá xuất sắc nhất giải đấu

Cựu tuyển thủ Quốc gia, HLV Đặng Phương Nam bên phía U19 Viettel cũng tỏ ra nuối tiếc khi các học trò của mình có lợi thế được nghỉ ngơi nhiều hơn và thi đấu với phong độ khá tốt trong trận bán kết này, nhưng mục đích cuối cùng là ghi bàn thì các cầu thủ lại không thực hiện được.

Song ông cũng khâm phục trước bản năng lì lợm, thi đấu xuất sắc của các cầu thủ U19 Đồng Tháp, đặc biệt biệt là tiền vệ Trần Công Minh. HLV Phương Nam nhận định tiền vệ U19 Đồng Tháp sẽ tỏa sáng và thành công nếu được thi đấu trong đội hình I của CLB chuyên nghiệp.

Đội bóng đến từ miền Tây Nam bộ đã có một hành trình xuất sắc để đến với trận chung kết tại VCK Giải U19 quốc gia 2018 khi chưa nhận một thất bại nào kể từ đầu giải đấu.

Họ thắng cả 3 trận và nếu may mắn họ sẽ không phải nhận kết quả hòa ở những phút cuối trận đấu với ĐKVĐ Hà Nội tại vòng bảng. 

Thành tích ấn tượng của U19 Đồng Tháp được giới chuyên môn đánh giá cao, nhờ vào nghị lực kiên trì tập luyện, tuân thủ đấu pháp với lối chơi khéo léo, năng nổ, nhiệt tình và quan trọng nhất chính là chất thép, sự dũng mãnh ở tinh thần thi đấu trên sân của mỗi cầu thủ.

Sau vòng đấu bảng, chính HLV Vũ Hồng Việt của đội U19 Hà Nội đã quả quyết rằng Đồng Tháp chính là nhân tố bí ẩn và là ứng cử viên cho chức vô địch tại giải đấu năm nay.

Cựu tuyển thủ quốc gia này có phần e dè khi biết đối thủ trực tiếp tranh ngôi vô địch Giải U19 quốc gia 2018 chính là đội bóng với lứa cầu thủ từng "làm mưa, làm gió" ở các giải trẻ trước đó, đội mà các học trò của ông suýt phải thất bại trước họ tại vòng bảng. 

Những cái tên Trần Công Minh, Ngô Tấn Tài hay sự bổ sung từ PVF như Võ Thanh Hậu, Phạm Ngô Tấn Tài… dưới bàn tay nhào nặng của HLV Bùi Văn Đông đã cho ra một đội bóng đang gây chấn động, bất ngờ lớn theo cách ít ai để ý đến họ ở vòng chung kết lần này.

Thắng U19 Viettel 2-0 trong một trận cầu được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao nhất và thu hút người xem nhất từ đầu mùa giải đến nay, U19 Đồng Tháp giành vé vào chung kết, tái đấu đối thủ U19 Hà Nội.

Đây được xem là trận cầu kịch tính với thế trận cân bằng, và đội vô địch cũng chính là cái tên xứng đáng nhất lên ngôi tại VCK Giải U19 Quốc gia 2018. 

Trận tranh "ngôi vương" sẽ diễn ra lúc 16 giờ ngày 15-3 với sự có mặt của HLV U23 Việt Nam - ông Park Hang Seo và sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài PTTH tỉnh Thừa Thiên – Huế, các kênh sóng của VTV, HTV và VTC…

Hai đội đồng hạng III được xác định là U19 Viettel và U19 SLNA với phần thưởng gồm 30 triệu đồng và cờ, huy chương cho mỗi đội.

Theo NLĐO