Kết thúc Vòng 2 Giải bóng chuyền Vô địch quốc gia 2017:

2 đội bóng Vĩnh Long dự vòng chung kết ngược

Cập nhật, 19:49, Thứ Hai, 11/12/2017 (GMT+7)

 

HLV Nguyễn Xuân Dung cùng đội bóng phải dự VCK ngược mùa giải năm nay
HLV Nguyễn Xuân Dung cùng đội bóng phải dự VCK ngược mùa giải năm nay

Phải đợi đến ngày thi đấu cuối cùng, giải bóng chuyền VĐQG 2017 mới xác định chính xác những đội bóng tham dự vòng chung kết (VCK).

Dù Truyền hình Vĩnh Long thắng Hải Dương 3-1 nhưng các cô gái Vĩnh Long không thế vượt qua PVD Thái Bình trong trận đấu cuối.

Vì thế, họ kém hơn đội Tiến Nông Thanh Hóa 3 điểm trong bảng tổng sắp và phải dự VCK ngược. Đến thời điểm này, có lẽ Hà Ngọc Diễm và các đồng đội vẫn chưa thể tin rằng đội bóng phải dự VCK ngược, bởi đã được tăng cường thêm 2 VĐV của Thông tin Lienvietpostbank là chuyền hai Thu Hà và đối chuyền Thanh Hương.

Ở bảng đấu của nam, Tràng An Ninh Bình cùng Sanest Khánh Hòa đã chắc suất tham dự vòng chung kết, chính vì vậy trong trận đấu cuối cùng, đội bóng của HLV Trần Văn Thư đã “giải cứu” thành công Quân Khu 4, đẩy Hà Tĩnh tham dự VCK ngược cùng XSKT Vĩnh Long.

Sau vòng đấu bảng, các đội sẽ tạm nghỉ trước khi bước vào vòng chung kết và xếp hạng từ ngày 14/12 tới đây.

Theo điều lệ giải, các đội nhất, nhì mỗi bảng vào tranh bán kết, chung kết. Riêng các đội hạng 5- 6 của mỗi bảng phải tranh VCK ngược, để xác định đội nào giành quyền trụ hạng vào mùa giải 2018.

Thứ hạng của 24 đội bóng qua 2 vòng đấu:

Nữ- Bảng A:

1/ VTV Bình Điền Long An (29 điểm), 2/ Thông Tin Liên Việt Post Bank (25), 3/ Kingphar Quảng Ninh (15), 4/ Hóa Chất Đức Giang Hà Nội (13), 5/ Vĩnh Phúc (8), 6/ TP Hồ Chí Minh (0).

Bảng B: 1/ Ngân Hàng Công Thương (30), 2/ PVD Thái Bình (20 điểm), 3/ Đắk Lắk (16), 4/ Tiến Nông Thanh Hóa (13), 5/ Truyền hình Vĩnh Long (10), 6/ Hải Dương (1 điểm).

Nam- Bảng A: 1/ Thể Công (25), 2/ Becamex Quân Đoàn 4 (20), 3/ Biên Phòng (18), 4/ Long An (15), 5/ Công an TP Hồ Chí Minh (7), 6/ VLXD Bình Dương (5).

Bảng B: 1/ Sanest Khánh Hòa (22), 2/ Tràng An Ninh Bình (21), 3/ TP Hồ Chí Minh (15), 4/ Quân Khu 4 (13), 5/ Hà Tĩnh (13), 6/ XSKT Vĩnh Long (6).

Tin, ảnh: DƯƠNG THU