Đại hội TDTT TP Vĩnh Long lần thứ 8: Đã thi đấu 7/23 môn

Cập nhật, 15:50, Chủ Nhật, 22/10/2017 (GMT+7)

 

Cặp VĐV Phương Vy/Lê Nhịnh (Phường 9) tại giải cầu lông Đại hội TDTT TP Vĩnh Long 2017.
Cặp VĐV Phương Vy/Lê Nhịnh (Phường 9) tại giải cầu lông Đại hội TDTT TP Vĩnh Long 2017.

Tính từ tháng 3/2017 đến nay, Đại hội TDTT TP Vĩnh Long đã tổ chức thi đấu 7/23 môn, đó là: chạy việt dã, bóng đá học sinh, bóng bàn, billiards, vovinam, taekwondo, cầu lông.

Trong thời gian tới, các môn thi đấu lần lượt diễn ra là: đá cầu, xe đạp, thể dục dưỡng sinh, Lân Sư Rồng, đua ghe tam bản, võ cổ truyền, karatedo, bóng chuyền- đến tháng 7/2018. Riêng môn bóng đá diễn ra vào trung tuần tháng 8 và vào bán kết, chung kết ngày 1, 3/9/2018.

Các môn: điền kinh, bơi lội, quần vợt, kéo co, đẩy gậy, cờ tướng, bi sắt sẽ diễn ra trong khuôn khổ vòng chung kết đại hội dự kiến vào cuối tháng 8- đầu tháng 9/2018.

Qua thi đấu, bảng xếp hạng theo số huy chương đã đạt được (vàng, bạc, đồng): 1/ Tân Hội (12, 8, 7), 2/ Phường 9 (8, 4, 8); 3/ Phường 1 (4, 3, 9); 4/ Phường 2 (4, 3, 7); 5/ Phường 8 (4, 1, 5); 6/ Phường 5 (3, 7, 4); 7/ Phường 4 (2, 11, 8); 8/ Tân Ngãi (2, 4, 7); 9/ Trường An (1, 1, 19); 10/ Phường 3 (0, 4, 5); 11/ Tân Hoà (chưa có huy chương nào).

Tin, ảnh: DƯƠNG THU