Giải Futsal Truyền hình Đồng Tháp tranh cúp Bia Sài Gòn: 2 đội Khí Cà Mau và Đinh Gia FC vào chung kết

Cập nhật, 17:59, Thứ Ba, 22/08/2017 (GMT+7)
Trọng tài Nguyễn Thế Bảo rút thẻ đỏ phạt TM Duy Khánh (1, Khí Cà Mau) ở phút 26.
Trọng tài Nguyễn Thế Bảo rút thẻ đỏ phạt TM Duy Khánh (1, Khí Cà Mau) ở phút 26.

Ngày 22/8/2017, hai trận đấu bán kết không có bất ngờ nào khi hai đội đầu hai bảng giành quyền vào chung kết là Khí Cà Mau và Đinh Gia FC. Hai đội nhì vòng bảng là Bia Sài Gòn Sông Tiền (B.SGST) cùng Bảo hiểm Xuân Thành Đồng Tháp gặp nhau trong trận tranh hạng ba vào ngày 23/8.

Ở trận bán kết 1, Khí Cà Mau có trận đấu vất vả trước B.SGST (Vĩnh Long). Sau khi dẫn trước 2-0, đến phút 26, thủ thành Duy Khánh (1, K.CM) phải rời sân bằng chiếc thẻ đỏ khi phạm lỗi với tiền đạo Phước Mạnh (11, B.SGST).

Từ chấm phạt 6m, Tấn Tiến (5, B.SGST) được rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Và nếu TM Thành Quý (1, B.SGST) thi đấu không xuất sắc thì mành lưới của đội bóng đến từ tỉnh Vĩnh Long sẽ nâng cao hơn.

Thời gian cạn dần, trong 7’ cuối trận đấu, HLV Lương Trung Việt (B.SGST) đã tung cú mạo hiểm khi đưa Thanh Lê (13) vào sân để thi đấu 5 người tuyến trên

Đáng tiếc cho họ, lối chơi “bỏ trống” khung thành nhà đã trả giá từ những pha kết thúc từ xa, lần lượt tỷ số được các cầu thủ đến từ vùng đất Mũi tạo ra cách biệt 3-1, rồi 4-1. Kết thúc 40’ thi đấu, đội Khí Cà Mau có chiến thắng vất vả trước B.SGST với tỷ số 5-2.

 Pha tranh bóng trong trận bán kết 1, Khí Cà Mau (áo vàng) thắng B.SGST 5-2.
Pha tranh bóng trong trận bán kết 1, Khí Cà Mau (áo vàng) thắng B.SGST 5-2.

Nếu như trận bán kết 1 kịch tính, hấp dẫn thì trận bán kết 2 đội Đinh Gia FC (TP Hồ Chí Minh) của không mấy khó khăn thắng đội chủ nhà Bảo hiểm Xuân Thành Đồng Tháp với tỷ số 7-1.

Pha tranh bóng trong trận bán kết 1, Đinh Gia FC thắng Bảo hiểm Xuân Thành Đồng Tháp 7-1.
Pha tranh bóng trong trận bán kết 1, Đinh Gia FC thắng Bảo hiểm Xuân Thành Đồng Tháp 7-1.

Như vậy, Giải Futsal Truyền hình Đồng Tháp với 8 đội bóng qua 10 trận đấu, đã có 112 bàn thắng, bình quân 11,2 bàn/trận. Đây được xem là số bàn thắng với tỷ lệ rất cao.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU