Ánh Viên lập cú đúp HCV trong đêm 22/8

Cập nhật, 17:56, Thứ Ba, 22/08/2017 (GMT+7)

 

Tối 22/8, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã đoạt chiếc HCV thứ 2 trong ngày khi giành chiến thắng ở nội dung 400m tự do nữ. Trước đó, Ánh Viên đã đoạt HCV 200m ngửa. 

Các VĐV đã đoạt huy chương cho TTVN trong ngày 22/8:

- HCV: Đặng Nam (TDDC), Nguyễn Thị Như Hoa (đấu kiếm), Nguyễn Thị Hồng Anh (karatedo), Nguyễn Thị Thi (bi sắt), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội, 200m ngửa, 400m tự do), Nguyễn Thị Huyền (điền kinh), Lê Tú Chinh (điền kinh)

- HCB: Phạm Quốc Khánh (wushu), Nguyễn Thùy Linh (wushu), Trần Xuân Hiệp (wushu), Quách Công Lịch (điền kinh)

- HCĐ: Nguyễn Thục Anh (wushu), Chu Đức Anh-Lộc Thị Đào (bắn cung), Xe đạp đồng đội nam tính giờ, Nguyễn Thị Hằng (karatedo), Lê Thị Khánh Vy (karatedo), Nguyễn Văn Nhật (karatedo), Huỳnh Ngọc Tân (boxing), Hoàng Thị Phương Giang (wushu), Sơn Khớp (bi sắt)

Ở nội dung 400m tự do nữ, Ánh Viên vươn lên dẫn đầu ngay từ lúc xuất phát và “một mình một ngựa” về đích để đoạt HCV với thời gian 4 phút 10,96 giây, hơn đối thủ về thứ hai người Thái Lan tới gần 5 giây. Đây là chiếc HCV thứ 2 của Ánh Viên trong ngày thi đấu 22/8 và là chiếc HCV thứ 3 của cô tại SEA Games 29.

Trước đó, ở nội dung 200m ngửa, Ánh Viên cũng đã dễ dàng đoạt HCV với thành tích 2 phút 13,64 và đồng thời thiết lập kỷ lục SEA Games mới. Kỷ lục cũ do chính cô lập tại SEA Games 2015 ở Singapore với thời gian 2 phút 14,12 giây. Đây là chiếc HCV thứ hai của Ánh Viên tại SEA Games 29.

Ngoài 2 HCV của Ánh Viên, trong ngày thi đấu 22-8, TTVN còn đoạt thêm 6 HCV, trong đó có hai HCV điền kinh và đều rất ấn tượng. Nguyễn Thị Huyền giành HCV 400m rào nữ với thành 56,06 giây, phá kỉ lục SEA Games. Kỉ lục cũ là 56,15 giây do chính Huyền thiết lập ở SEA Games 2015 tại Singapore.

Ngay sau đó, VĐV Lê Tú Chinh cũng đã đem về cho TTVN chiếc HCV danh giá ở cự li chạy 100m nữ với thành 11,56 giây. 

Bên cạnh đó, TTVN còn đoạt thêm các HCV gồm: Đặng Nam ở môn TDDC nội dung vòng treo nam, Nguyễn Thị Như Hoa ở nội dung kiếm 3 cạnh cá nhân nữ, Nguyễn Thị Thi ở môn bi sắt nội dung đơn nữ, Nguyễn Thị Hồng Anh ở môn karatedo hạng cân 68kg nữ.

Ánh Viên ở đợt bơi chung kết 200m ngửa nữ. Ảnh: HUY ĐĂNG
Ánh Viên ở đợt bơi chung kết 200m ngửa nữ. Ảnh: HUY ĐĂNG

Ở đợt bơi chung kết, Ánh Viên vươn lên dẫn đầu ngay từ lúc xuất phát và dần bỏ xa các đối thủ. Chung cuộc, Ánh Viên về nhất với thành tích 2 phút 13,64, đoạt HCV và đồng thời thiết lập kỷ lục SEA Games mới. Kỷ lục cũ do chính cô lập tại SEA Games 2015 ở Singapore với thời gian 2 phút 14,12 giây. Đây là chiếc HCV thứ hai của Ánh Viên tại SEA Games 29.

Một pha ra đòn chính xác của Hồng Anh trong trận chung kết. Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Một pha ra đòn chính xác của Hồng Anh trong trận chung kết. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

 

Niềm vui của Hồng Anh sau khi đoạt HCV hạng cân dưới 68kg nữ. Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Niềm vui của Hồng Anh sau khi đoạt HCV hạng cân dưới 68kg nữ. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Ở trận chung kết, Hồng Anh vươn lên dẫn trước 1-0 nhưng sau đó bị võ sĩ chủ nhà Misty Philip dẫn ngược lại 3-1. Khi tỉ số đang là 3-1, Hồng Anh bị trọng tài ép, khán giả thì cổ vũ cuồng nhiệt cho võ sĩ Malaysia, nhưng cô vẫn bình tĩnh thi đấu.

Trong những phút cuối, Hồng Anh với hai đòn đá liên tiếp cùng một cú đấm đã giành được 3 điểm, qua đó lật ngược tình thế thắng 4-3 và đoạt HCV. Đây là chiếc HCV đầu tiên của các võ sĩ karatedo ở SEA Games 29.

Trước đó, VĐV đấu kiếm Nguyễn Thị Như Hoa đã đoạt HCV nội dung kiếm 3 cạnh cá nhân nữ và VĐV Nguyễn Thị Thi đoạt HCV bi sắt nội dung đơn nữ.

Đấu kiếm

Ở trận chung kết kiếm 3 cạnh cá nhân nữ, Như Hoa đã thi đấu xuất sắc và đánh bại VĐV Philippines với tỉ số 15-10 để đoạt HCV. Đây là kỳ SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp của Như Hoa và cô đã có một kết thúc đẹp khi đem về cho TTVN thêm một chiếc HCV.

Bi sắt

VĐV Nguyễn Thị Thi đã đoạt HCV bi sắt nội dung đơn nữ. Đây là chiếc HCV thứ hai của Nguyễn Thị Thi ở đấu trường SEA Games.

Trong khi đó ở nội dung đơn nam, VĐV Sơn Khớp đã đoạt HCĐ.  

Wushu

Ở nội dung trường quyền nam, VĐV Trần Xuân Hiệp đã đạt HCB với 9,67 điểm. Đoạt HCV ở nội dung này là VĐV Singapore với 9,68 điểm.

Trong khi đó, ở nội dung trường quyền nữ, VĐV Hoàng Thị Phương Giang đoạt HCĐ với 9,65 điểm. Cũng ở nội dung này, Dương Thúy Vi chỉ xếp thứ 6 với 9,56 điểm.

Karatedo

Võ sĩ Lê Thị Khánh Vy đoạt HCĐ kumite đối kháng hạng cân dưới 50kg nữ sau khi thắng đối thủ Lào Kunhazaitavong 6-0. 

Ở hạng cân dưới 67kg nam, võ sĩ Nguyễn Văn Nhật đã để thua VĐV Rexor Tacay (Philippines) với tỉ số 0-8 ở bán kết và nhận HCĐ.  

Boxing

Huỳnh Ngọc Tân nhận HCĐ hạng cân 46-49kg khi thua Thani Naringram (Thái Lan) ở bán kết.

Theo TTO