Khó mà dễ ở bảng "tử thần"!

Cập nhật, 08:21, Thứ Bảy, 15/07/2017 (GMT+7)

Ở môn bóng đá nam của SEA Games 29, ĐT U.22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng 6 đội Thái Lan, Indonesia, Campuchia, Timor Leste và Philippines. Trong khi đó, bảng A là cuộc so tài của 5 đội.

Có nhiều ý kiến khác nhau, có người cho rằng U.22 Việt Nam nằm ở bảng “tử thần”. Có người cho rằng nằm chung với “ông kẹ” Thái Lan ở vòng bảng là thuận lợi.

HLV Lê Thụy Hải: “Tôi nghĩ U.22 Việt Nam rất may khi lọt vào bảng có đương kim vô địch U.22 Thái Lan. Vì là bảng 6 đội, chúng ta được quyền tính toán đối thủ để vào vòng trong. Nhưng điều quan trọng hơn là U.22 Việt Nam có thể tránh U.22 Thái Lan sớm ở bán kết.

Tại sao chúng ta cứ làm cho các em mất tự tin đi như thế. Mà niềm tin luôn quan trọng, nhất là với các em trẻ, đặc biệt là trước khi vào giải đấu lớn. Chúng ta cần truyền niềm tin cho các cầu thủ để họ bước vào SEA Games 2017 với sự tự tin lớn, rằng U.22 Việt Nam đi là để giành HCV sau bao nhiêu năm chờ đợi chứ không phải đi để sợ”.

Mới đây, BTC SEA Games 29 đã chính thức công bố lịch thi đấu cho các bảng đấu và so sánh với các đối thủ cùng bảng B với Việt Nam, thì lịch thi đấu của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng được đánh giá là thuận lợi.

Bởi chúng ta có 2 trận thi đấu với Đông Timor và Campuchia, sau đó U.22 Việt Nam mới đối đầu với Thái Lan, Indonesia và cuối cùng là Philippines. Tuy nhiên, theo đánh giá của chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh thì U.22 Việt Nam phải chuẩn bị kỹ về mặt thể lực và vô cùng cẩn trọng ở 2 trận khai mạc.

Ai cũng hiểu thi đấu 5 trận ở kỳ SEA Games trong khi mỗi trận chỉ cách nhau 2 ngày thì chúng ta phải có thể lực vô cùng tốt. Bên cạnh đó, tâm lý chính là yếu tố quan trọng đối với chúng ta.

Việc đối đầu với Đông Timor, Campuchia trước phần nào giúp thầy trò HLV Hữu Thắng tự tin hơn khi bước vào đối đầu với Thái Lan và Indonesia. Dù có được lợi thế, tuy nhiên U.22 Việt Nam phải vô cùng cẩn trọng, bởi bóng đá Campuchia hiện tại đã tiến bộ rất nhanh.

Bên cạnh đó, bài học mới đây nhất của chúng ta thất bại trước Indonesia ở Mỹ Đình vẫn còn nguyên giá trị. Vậy nên cẩn trọng là điều mà U.22 Việt Nam cần phải có khi bước vào giải đấu chính thức.

Nếu so sánh trình tự thi đấu của ĐT U.22 Việt Nam với đối thủ Indonesia, thì lịch thi đấu của đội bóng xứ vạn đảo nhiều trở ngại hơn hẳn so với chúng ta.

Đầu tiên, Indonesia phải gặp Philippines ngay trận ra quân, đội bóng về lý thuyết mạnh hơn so với Đông Timor và Campuchia, nên Indonesia ít đường tính toán nhân sự hơn trong trận đấu này (muốn cất các trụ cột lên băng ghế dự bị khi đạt tỷ số an toàn có khi cũng không dám).

Ngay sau đó, đội bóng xứ vạn đảo phải gặp Thái Lan. Có nghĩa là nếu kết quả của 2 trận đầu tiên không như mong đợi, Indonesia có thể phải sớm nghĩ đến chuyện chia tay SEA Games, trước khi tinh thần của họ sẽ xuống đến mức thấp lúc đụng độ với U.22 Việt Nam ở lượt trận thứ 4.

Lịch thi đấu của U.22 Việt Nam tại bảng B:

Ngày

Giờ

Đội

VS

Đội

14/8

16:30

Việt Nam

 

Timor Leste

16:30

Thái Lan

 

Campuchia

20:45

Indonesia

 

Philippines

16/8

16:30

Philippines

 

Timor Leste

16:30

Việt Nam

 

Campuchia

20:45

Thái Lan

 

Indonesia

18/8

16:30

Indonesia

 

Timor Leste

16:30

Thái Lan

 

Việt Nam

20:45

Campuchia

 

Philippines

21/8

16:30

Timor Leste

 

Campuchia

16:30

Philippines

 

Thái Lan

20:45

Indonesia

 

Việt Nam

24/8

16:30

Việt Nam

 

Philippines

16:30

Thái Lan

 

Timor Leste

16:30

Campuchia

 

Indonesia

BÁN KẾT

27/8

20:45

Bán kết 1

 

Bán kết 1

Bán kết 2

 

Bán kết 2

CHUNG KẾT

29/8

16:30

Tranh hạng 3

 

Tranh hạng 3

20:45

Chung kết

 

Chung kết

 

THẢO HÂN