Kết thúc Giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng: Nguyễn Thị Thật "ôm" trọn áo vàng, áo xanh

Cập nhật, 15:56, Thứ Năm, 13/07/2017 (GMT+7)

 

Đoàn đua qua địa phận huyện Thới Lai (TP Cần Thơ).
Đoàn đua qua địa phận huyện Thới Lai (TP Cần Thơ).

Ngày 13/7/2017, các tay đua bước vào cuộc tranh tài chặng 6- chặng cuối của Giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng- Tranh cúp truyền hình An Giang lần 18- 2017,  từ TP Vị Thanh (Hậu Giang) đi Thới Lai, Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) đến TP Long Xuyên (An Giang) dài 100km.

Đường đua với nhiều đoạn mặt đường khá xấu và hẹp, đồng thời do ảnh hưởng cơn mưa khá lớn từ hừng sáng, nên tốc độ đoàn đua không cao. Trên đường đua có vài cuộc tách tốp nhưng đều bất thành.

 Cách đích đến 25km, tay đua Kang Hyungkyung bị bể vỏ xe, nhưng anh đã về đích hạng nhì.
Cách đích đến 25km, tay đua Kang Hyungkyung bị bể vỏ xe, nhưng đã về đích hạng nhì.

 

Các tay đua đã khá thận trọng để bảo vệ các thứ hạng chung cuộc ở chặng đấu cuối này, nên có những lần, nhóm 5 hay 7 tay đua tách tốp ra đi, đều bị tốp sau bắt lại ngay sau đó.

Trong đó, ê kíp Seoul- Hàn Quốc không để cô gái An Giang hay bất cứ đội nào tạo cách biệt, bởi có đến 7 đội cùng đồng giờ.

Các tay đua tung cú nước rút để về đích.
Các tay đua tung cú nước rút để về đích.

Tại đích đến, Nguyễn Thị Thật đã thể hiện cú nước rút tuyệt vời trong khoảng 500m cuối đường đua, để cán đích trước tiên với thành tích 2g49’42” (tốc độ trung bình 35,357km/g).

Về đích tiếp theo là: 2/ Kang Hyungkung (Seoul), 3/ Phạm Thị Thuý Liên (Anh văn Hội Việt Mỹ TP Hồ Chí Minh).

 Lần thứ 5, Nguyễn Thị Thật chiến thắng ở giải năm nay.
Lần thứ 5, Nguyễn Thị Thật chiến thắng ở giải năm nay.

Với chiến thắng lần thứ 5/6 chặng đua của giải, Nguyễn Thị Thật “ôm” trọn chiếc áo vàng và chiếc áo xanh chung cuộc của giải.

 BTC trao giải cá nhân chung cuộc.
BTC trao giải cá nhân chung cuộc.

 

 3 tay đua xếp hạng nhất, nhì, ba chung cuộc.
3 tay đua xếp hạng nhất, nhì, ba chung cuộc.

 

 Tay đua Nguyễn Thị Thật (Gạo Hạt ngọc trời An Giang) giành áo vàng chung cuộc.
Tay đua Nguyễn Thị Thật (Gạo Hạt ngọc trời An Giang) giành áo vàng chung cuộc.

 

 

Thứ hạng chung cuộc:

 

Cá nhân: 1/ Nguyễn Thị Thật (11g23’04”), 2/ Kim Hyunji (Seoul hơn 29”), 3/ Kang Hyungkung (Seoul - 47”), 4/ Jang Suji (Seoul- 48”), 5/ An Soenjin (Seoul- 49”), 6/ Phạm Thị Thúy Liên (Anh văn Hội Việt Mỹ TP Hồ Chí Minh- 52”), 7/ Phạm Hồng Loan (Biwase Bình Dương- 55”), 8/ Trần Thị Phương Trang (BVTV An Giang- 56”), 9/ Phạm Thị Liễu (Anh văn Hội Việt Mỹ TP Hồ Chí Minh- 57”), 10/ Lâm Thị Kim Ngân (Anh văn Hội Việt Mỹ TP Hồ Chí Minh- 58”).

Áo xanh: Nguyễn Thị Thật (120 điểm), cách biệt với người thứ nhì là Kim Hyunji 36 điểm.

Đồng đội:  1/ Seoul- Hàn Quốc, 2/ Gạo Hạt ngọc trời An Giang, 3/ Biwase Bình Dương (cùng 34g12’09”).

 

 

Tin, ảnh: DƯƠNG THU