Giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng- Cúp ATV lần thứ 18: 14 đội đã đăng ký tranh tài

Cập nhật, 16:48, Thứ Sáu, 23/06/2017 (GMT+7)
Các VĐV tranh tài tại mùa giải 2016, đi qua cổng Khu tưởng niệm Phạm Hùng (Long Hồ, Vĩnh Long).
Các VĐV tranh tài tại mùa giải 2016, đi qua cổng Khu tưởng niệm Phạm Hùng (Long Hồ, Vĩnh Long).

Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang cùng Liên đoàn Xe đạp mô tô thể thao Việt Nam tổ chức. Theo BTC giải, đã có 11 đội xe đạp nữ trong cả nước cùng 3 đội nước ngoài tham dự giải, tranh tài với lộ trình dài 450km.

Các đội đã đăng ký: Hà Nội, VUS Anh văn Hội Việt Mỹ TP Hồ Chí Minh, Trẻ TP Hồ Chí Minh, Biwase Bình Dương, Phân Bón- Gạch Con Voi Bình Dương, Gạo Hạt ngọc trời An Giang, Bảo vệ Thực vật An Giang, Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Năng khiếu TDTT Cần Thơ, Malaysia, Kazakhstan, Seoul Cycling Team (Hàn Quốc).

Giải được khai mạc ngày 8/7 tại Nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh và tranh tài 6 chặng đua, kết thúc giải ngày 13/7.

 Các VĐV tranh tài tại mùa giải 2016, đi qua cầu Cần Thơ.
Các VĐV tranh tài tại mùa giải 2016, đi qua cầu Cần Thơ.

 

VĐV tranh tài tại mùa giải 2016, đi qua cánh đồng sen thuộc địa phận tỉnh Long An.
VĐV tranh tài tại mùa giải 2016, đi qua cánh đồng sen thuộc địa phận tỉnh Long An.

Lộ trình thi đấu:

Ngày 8/7, chặng 1: Vòng quanh TP Tây Ninh, 33km.

Ngày 9/7, chặng 2: TP Tây Ninh- Củ Chi (TP Hồ Chí Minh), 60km.

Ngày 10/7, chặng 3: Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh)- Tân An (Long An)- Mỹ Tho (Tiền Giang)- TP Bến Tre, 70km.

Ngày 11/7, chặng 4: TP Bến Tre- TP Trà Vinh- TP Vĩnh Long, 103km.

Ngày 12/7, chặng 5: TP Vĩnh Long- TP Cần Thơ- TP Vị Thanh (Hậu Giang), 83km.

Ngày 13/7, chặng 6: TP Vị Thanh- TP Long Xuyên (An Giang), 101km

Tin, ảnh: DƯƠNG THU