Đại hội TDTT ĐBSCL lần VII- 2017: Bệ phóng cho thể thao khu vực ĐBSCL

Cập nhật, 09:50, Thứ Bảy, 20/05/2017 (GMT+7)

Tối 19/5, Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) ĐBSCL lần VII- 2017 chính thức khai mạc tại sân vận động tỉnh Bến Tre.

 Sân khấu được tổ chức trên SVĐ Bến Tre với ảnh Bác Hồ trang trọng .
Sân khấu được tổ chức trên SVĐ Bến Tre với ảnh Bác Hồ trang trọng .
 

 

2/ Ông Huỳnh Vĩnh Ái- Thứ trưởng Bộ VH, TT và DL trao cờ lưu niệm, chúc mừng các VĐV tại Lễ khai mạc đại hội. (ảnh 12)
Ông Huỳnh Vĩnh Ái- Thứ trưởng Bộ VH, TT và DL trao cờ lưu niệm, chúc mừng các VĐV tại Lễ khai mạc đại hội.

Vòng chung kết Đại hội khai mạc vào đúng dịp kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2017), quy mô được mở rộng với sự tham dự của đơn vị TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam bộ.

Qua 6 lần tổ chức định kỳ 2 năm một lần, Đại hội đã thực sự trở thành ngày hội thể thao lớn nhất của khu vực, tạo sức lan tỏa lớn, tác động tích cực đến phong trào tập luyện và thi đấu thể thao.

Sân chơi này cũng tạo sự đoàn kết gắn bó, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác quản lý và chuyên môn giữa các tỉnh thành, giúp phát hiện, tuyển chọn và đào tạo thêm nhiều tài năng thể thao xuất sắc cho từng địa phương.

Đại hội lần VII có 20 môn, phân môn, được chia ra làm 2 giai đoạn thi đấu. Giai đoạn I từ ngày 31/1- 1/5 với 15 môn, phân môn (trong đó có vòng loại môn bóng đá nam) do nhiều địa phương tổ chức. Giai đoạn II (vòng chung kết- VCK), có 6 môn thi đấu diễn ra tại SVĐ tỉnh Bến Tre gồm: điền kinh, bóng chuyền trong nhà nam, karatedo, vovinam, judo và bóng đá.

Tham gia VCK Đại hội có 18 đoàn với trên 1.600 VĐB đến từ các tỉnh, thành, ngành gồm: Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang, Long An và Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 4 - Quân khu 9, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh.  

Đây cũng là dịp để kiểm tra, đánh giá phong trào thể dục thể thao trong và ngoài khu vực; đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong nhân dân. Bên cạnh đó, các vận động viên trẻ có dịp thi đấu cọ xát, học hỏi trao đổi kinh nghiệm, góp phần bổ sung lực lượng vận động viên trẻ cho quốc gia.

Quyết tâm tổ chức một kỳ Đại hội thành công, ông Nguyễn Hữu Phước- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, Trưởng Ban Chỉ đạo kiêm Trưởng Ban tổ chức Đại hội TDTT ĐBSCL lần VII- 2017, đã truyền thông điệp “Cần phấn đấu để Đại hội TDTT ĐBSCL dần trở thành sự kiện thể thao “sạch” về công tác tổ chức cũng như việc điều hành công tác chuyên môn. Các ngành, các cấp ở Bến Tre và các địa phương bạn cần có sự phối hợp đồng bộ để tổ chức tốt Đại hội”.

Đại hội sẽ diễn ra các môn thi đấu và kết thúc vào ngày 26/5.

Những hình ảnh tại Lễ khai mạc Đại hội TDTT ĐBSCL lần 7- 2017, do Nhà báo- Nghệ sĩ nhiếp ảnh Dương Thu (Báo Vĩnh Long) thực hiện:

Ông Nguyễn Hữu Phước- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, Trưởng Ban Chỉ đạo, kiêm Trưởng Ban tổ chức Đại hội TDTT ĐBSCL lần 7- 2017, đã truyền thông điệp đến đại hội.
Ông Nguyễn Hữu Phước- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, Trưởng Ban Chỉ đạo, kiêm Trưởng Ban tổ chức Đại hội TDTT ĐBSCL lần 7- 2017, đã truyền thông điệp đến đại hội.

 

 Lời tuyên thệ của VĐV tại tại Lễ khai mạc đại hội.
Lời tuyên thệ của VĐV tại tại Lễ khai mạc đại hội.

 

Lời tuyên thệ của trọng tài tại tại Lễ khai mạc đại hội.
Lời tuyên thệ của trọng tài tại tại Lễ khai mạc đại hội.

 

Quang cảnh lễ đài tại Lễ khai mạc đại hội.
Quang cảnh lễ đài tại Lễ khai mạc đại hội.

 

 Chương trình Văn nghệ với 3 chương: Miền Nam nhớ mãi ơn Người; Đồng Khởi mới- khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Bay cao, bay xa đất mẹ chín rồng tại Lễ khai mạc đại hội.
Chương trình Văn nghệ với 3 chương: Miền Nam nhớ mãi ơn Người; Đồng Khởi mới- khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Bay cao, bay xa đất mẹ chín rồng tại Lễ khai mạc đại hội.

 

 

 

Đoàn VĐV tỉnh Vĩnh Long diễu hành qua lễ đài tại Lễ khai mạc đại hội.
Đoàn VĐV tỉnh Vĩnh Long diễu hành qua lễ đài tại Lễ khai mạc đại hội.

 

16/ Ông Nguyễn Hữu Phước- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, châm ngọn đuốc thiêng, chính thức khai mạc Đại hội TDTT ĐBSCL lần VII- 2017.
 Ông Nguyễn Hữu Phước- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, châm ngọn đuốc thiêng, chính thức khai mạc Đại hội TDTT ĐBSCL lần VII- 2017.

Bài, ảnh: DƯƠNG THU

 

 Sân khấu được tổ chức trên SVĐ Bến Tre với ảnh Bác Hồ trang trọng .
Sân khấu được tổ chức trên SVĐ Bến Tre với ảnh Bác Hồ trang trọng .