Đại hội TDTT ĐBSCL lần 7- 2017: Vĩnh Long giành 4 HCV điền kinh

Cập nhật, 15:08, Thứ Hai, 22/05/2017 (GMT+7)
Trần Minh Tuấn (Vĩnh Long- HCV) nội dung đẩy tạ nam.
Trần Minh Tuấn (Vĩnh Long- HCV) nội dung đẩy tạ nam.

Ngày 22/5, ngày thi đấu thứ hai Đại hội TDTT ĐBSCL thi đấu các nội dung: điền kinh, bóng chuyền.  

Vĩnh Long gây ấn tượng khi Trần Minh Tuấn giành chiếc HCV thứ hai nội dung đẩy tạ, còn tuyển thủ trẻ quốc gia- Nguyễn Thị Trúc Mai không có đối thủ ở nội dung nhảy xa, góp phần giành 4 HCV cho đoàn.

Sau nội dung ném đĩa giành chiếc HCV, Trần Minh Tuấn tiếp tục mang về chiếc HCV thứ hai ở nội dung đẩy tạ với kết quả 14m69.

Nguyễn Thị Trúc Mai (Vĩnh Long- HCV) nhảy xa nữ.
Nguyễn Thị Trúc Mai (Vĩnh Long- HCV) nhảy xa nữ.

Tuy nhiên, kết quả trên chưa là thành tích tốt nhất của Minh Tuấn, bởi VĐV này từng lập kỷ lục tại giải vô địch quốc gia vào năm 2015 với 15m65. Hai gương mặt khác nhận HCB, HCĐ là Unh Ra (Tây Ninh- 13m35), Nguyễn Minh Huế (Long An- 13m03).

Ở nội dung nhảy xa nữ, Nguyễn Thị Trúc Mai đã vượt xa các đối thủ với thành tích 5m73 để giành HCV. Sơn Ngọc Trâm (Sóc Trăng- HCB, 5m48), Dương Thị Việt Anh (Bạc Liêu- HCĐ, 5m36).

Như vậy, qua 2 ngày tranh tài ở môn điền kinh đã có 13 đơn vị giành huy chương, Vĩnh Long dẫn đầu với 4 HCV, 5 đơn vị khác mới giành được 1 HCV: Sóc Trăng (1 HCV, 3 HCB); Tiền Giang (1HCV, 1 HCĐ); Bình Phước, Bến Tre, Kiên Giang (cùng 1 HCV).

Ở nội dung bóng chuyền, khi TP Hồ Chí Minh được xem là ứng cử viên số 1 thì chủ nhà Bến Tre nhiều khả năng giành ngôi thứ hai, vị trí thứ ba sẽ là cuộc đua của: Vĩnh Long, Trà Vinh, Long An.

Chung kết chạy 800m nam.
Chung kết chạy 800m nam.

 

Trận đấu giải bóng chuyền Bến Tre (áo xanh) thắng Kiên Giang 3-0.
Trận đấu giải bóng chuyền Bến Tre (áo xanh) thắng Kiên Giang 3-0.

Về bảng xếp hạng toàn đoàn, Cần Thơ đang hướng đến mục tiêu giành 15 HCV ở môn Vovinam và như thế họ sẽ “đe dọa” ngôi đầu bảng của An Giang.

Còn Tiền Giang hiện hơn Vĩnh Long 1 chiếc HCV, nhưng khả năng Vĩnh Long sẽ có thêm HCV ở môn điền kinh và Vovinam.

Theo trưởng đoàn VĐV Tiền Giang, ông Trần Phát Tài: “Đơn vị Tiền Giang chỉ hy vọng giành thêm 3- 4 HCV trong những ngày tới và nếu vị trí hạng tư toàn đoàn là đã vượt chỉ tiêu tại đại hội lần này”.

Theo lịch thi đấu, bóng chuyền tiếp tục diễn ra ngày 3 trận đấu từ 15g00, đến hết ngày 25/5, còn môn Vovinam sẽ tranh tài vào lúc 8g00 ngày 23- 26/5.

Thứ hạng 10 đơn vị hàng đầu bảng xếp hạng đến 19g00 ngày 22/5 (theo số thứ tự huy chương vàng, bạc, đồng):

 

1/ An Giang (52, 32, 34).

2/ Cần Thơ (44, 36, 40).

3/ Tiền Giang (34, 30, 41).

4/ Vĩnh Long (33, 29, 33).

5/ Sóc Trăng (31, 31, 31).

6/ Đồng Tháp (21, 7, 24)

7/ TP Hồ Chí Minh (20, 39, 50).

8/ Bến Tre (17, 16, 20).

9/ Kiên Giang (16, 14, 31).

10/ Long An (16, 10, 20),…


Tin ảnh: DƯƠNG THU