Đại hội TDTT ĐBSCL lần 7- 2017: An Giang tiếp tục tạo cách biệt

Cập nhật, 20:18, Chủ Nhật, 21/05/2017 (GMT+7)

 

Võ Hồng Thái (Sóc Trăng- HCB) nội dung ném đĩa nam.
Võ Hồng Thái (Sóc Trăng- HCB) nội dung ném đĩa nam.

 

Trần Minh Tuấn (Vĩnh Long- HCV) nội dung ném đĩa nam với thành tích 42m93.
Trần Minh Tuấn (Vĩnh Long- HCV) nội dung ném đĩa nam với thành tích 42m93.

Ngày 21/5, ngày mở đầu môn điền kinh với 6 nội dung thi đấu nhưng BTC đã huỷ bỏ nội dung ném đĩa nữ, do chỉ có 2 VĐV của Vĩnh Long tham dự.

Ở nội dung ném đĩa nam, Trần Minh Tuấn (Vĩnh Long) thi đấu ổn định và giành chiếc HCV với thành tích 42m93, vượt cách biệt trước Võ Hồng Thái (Sóc Trăng- HCB) đến 4m04 và Nguyễn Minh Hiếu (Long An- HCĐ) với 7m48.

Trong khi đó, cự ly chạy 100m nam: 1/ Danh Hạnh (Kiên Giang- 10”82), 2/ Hồ Thanh Chung (10”97), 3/ Nguyễn Trọng Tâm (cùng của Bình Dương- 10”99); 100m nữ: 1/ Huỳnh Thị Mỹ Tiên (Vĩnh Long- 11”87), 2/ Phan Thị Thuỳ Linh (TP Hồ Chí Minh- 12”16), 3/ Lê Thị Thuý Kiều (An Giang- 12”38).

Chung kết 100m nữ, VĐV Huỳnh Thị Mỹ Tiên (029 Vĩnh Long- HCV) với thành tích  11”87.
Chung kết 100m nữ, VĐV Huỳnh Thị Mỹ Tiên (029 Vĩnh Long- HCV) với thành tích 11”87.

 

 Chung kết 100m nam, VĐV Danh Hạnh (Kiên Giang- HCV) với thành tích  10”82.
Chung kết 100m nam, VĐV Danh Hạnh (Kiên Giang- HCV) với thành tích 10”82.

 

Đội bóng chuyền Vĩnh Long thắng Trà Vinh 3-2
Đội bóng chuyền Vĩnh Long thắng Trà Vinh 3-2

Qua ghi nhận, công tác chuyên môn khá cập rập, khá đông trọng tài tại đích đến cự ly 100m (hơn 10 người) nhưng thiếu trang bị kỹ thuật, chỉ có đồng hồ bấm tay và nhìn mắt, nên khó phân biệt thứ hạng của các VĐV về đích.

Mặc khác, súng lệnh xuất phát gặp sự cố “đạn lép”, nên 100m của nữ phải đến lần thứ 4 mới xuất phát và cự ly 100m của nam xuất phát với 2 phát súng lệnh, làm cho VĐV “giật mình”.

Karatedo đã khép lại với ưu thế thuộc về Cần Thơ khi vượt cách biệt với 12 HCV, 7 HCB, 5 HCĐ, trong khi các đơn vị tiếp theo là: Đồng Tháp (8, 6, 11); TP Hồ Chí Minh (3, 4, 4); Trà Vinh (3, 5, 2); Bến Tre (3, 4, 18); Hậu Giang (1, 0, 1); Vĩnh Long, Bình Phước (cùng 0, 1, 2);….

Ở nội dung bóng chuyền, trận đấu giữa cặp “anh em sinh đôi” Vĩnh Long gặp Trà Vinh khá gay cấn.

Hai đội thay nhau giành từng điểm một, sau 5 ván đấu, đội Vĩnh Long thắng 3-2 (23/25, 25/21, 25/23, 23/25, 15/10). Trận đấu khác là  TP Hồ Chí Minh thì đã không mấy khó khăn để thắng Long An 3-0.

 Ông Nguyễn Thiện Chí- Phó Giám đốc Sở VH, TT- DL tỉnh Bến Tre trao huy chương cho các VĐV cự ly 100m nữ.
Ông Nguyễn Thiện Chí- Phó Giám đốc Sở VH, TT- DL tỉnh Bến Tre trao huy chương cho các VĐV cự ly 100m nữ.

 

 Ông Nguyễn Thiện Chí- Phó Giám đốc Sở VH, TT- DL tỉnh Bến Tre trao huy chương cho các VĐV cự ly 100m nam.
Ông Nguyễn Thiện Chí- Phó Giám đốc Sở VH, TT- DL tỉnh Bến Tre trao huy chương cho các VĐV cự ly 100m nam.

 

  • Thứ hạng 10 đơn vị hàng đầu bảng xếp hạng đến 19g00 ngày 21/5 (theo số thứ tự huy chương vàng, bạc, đồng):

     

    1/ An Giang (52, 31, 33).

    2/ Cần Thơ (44, 39, 40).

    3/ Tiền Giang (33, 30, 40).

    4/ Vĩnh Long (32, 29, 33).

    5/ Sóc Trăng (30, 29, 31).

    6/ Đồng Tháp (21, 7, 24)

    7/ TP Hồ Chí Minh (20, 39, 50).

    8/ Bến Tre (17, 16, 20).

    9/ Kiên Giang (16, 13, 31).

    10/ Long An (16, 10, 19),…

 

Tin, ảnh: DƯƠNG THU