Chặng 9, Tour Xe đạp toàn quốc Về Nông thôn Tranh cúp Gạo Hạt ngọc trời lần 22: Không có cuộc đổi ngôi nào

Cập nhật, 17:39, Thứ Năm, 18/05/2017 (GMT+7)
Mặt đường đua hẹp, xấu và nhiều nước đọng bên đường.
Mặt đường đua hẹp, xấu và nhiều nước đọng bên đường.

Sáng 18/5/2017, chặng áp chót của giải từ TP Rạch Giá đi TP Châu Đốc có cự ly 117km, vẫn không có thay đổi thứ hạng nào trong bảng tổng sắp.

Tay đua Yoeun Phi Yuth (Campuchia) về nhất với thành tích 3g04’06”, thu ngắn được cách biệt 3” với áo vàng Quàng Văn Cường (Gạo Hạt ngọc trời An Giang) trong bảng tổng sắp cá nhân.

Dù là chặng đua dài nhưng mặt đường hẹp và xấu, các cuộc tấn công để tách tốp đều không thành công. Khi đi hơn 35km, tay đua Sử Phương Toàn (TP Cần Thơ) thoát đi và giành giải thưởng dọc đường (Sprint 1) tại thị trấn Hòn Đất, để giành 5 điểm thưởng ở giải áo xanh.

 Các tay đua tranh tài qua đoạn đường Kênh Tám Ngàn (Tri Tôn, An Giang).
Các tay đua tranh tài qua đoạn đường Kênh Tám Ngàn (Tri Tôn, An Giang).

Hai tay đua phong trào đang tranh chấp áo vàng Bùi Văn Sành (Hiệp Nhất Tịnh Biên) và áo xanh Nguyễn Hoàng Sang (Lê Đoàn Kiên Giang) cùng với 10 tay đua không có thứ hạng cao thoát đi để hình thành tốp đi đầu nhưng đã bị tốp đông bắt lại khi đoàn đua vào địa phận thị trấn Tri Tôn. Tay đua Nguyễn Thanh Vũ (Lê Đoàn Kiên Giang) đã cán Sprint 2 trước tiên để giành 5 điểm thưởng.

Tại Sprint 3- thị trấn Nhà Bàng (Tịnh Biên), tay đua Nguyễn Minh Luận (Premium Cycling Vĩnh Long) đã rút thắng trước Quàng Văn Cường và Phoung Sophy (Campuchia) để giành 5 điểm thưởng.

Đoàn đua đã về đích đến cùng nhau khi không có cuộc tách tốp nào thành công. Tay đua áo xanh Yoeun Phi Yuth đã rút thắng trước áo vàng Quàng Văn Cường để giành chiến thắng chặng, xếp hạng tiếp theo là Nguyễn Minh Luận, Trần Nguyễn Duy Nhân, Nguyễn Minh Việt, Phoung Sophy.  

Tay đua Quàng Văn Cường tiếp tục giữ áo vàng sau 22g28’55”, xếp hạng tiếp theo: 2/ Yoeun Phi Yuth (hơn 26”), 3/ Nguyễn Minh Luận (48”), 4/ Trần Nguyễn Duy Nhân (1’07”), 5/ Nguyễn Minh Việt (1’09”).

Tay đua Bùi Văn Sành té sau cú va quẹt với 2 tay đua khác cách đích đến 80m.
Tay đua Bùi Văn Sành té sau cú va quẹt với 2 tay đua khác cách đích đến 80m.

Tay đua Yoeun Phi Yuth đã chắc chắn giành danh hiệu áo xanh xuất sắc ở giải trẻ khi đạt 123 điểm khi hơn các tay đua tranh chấp phía sau đến 34 điểm khi giải chỉ còn 1 chặng đua cuối. Đội Gạo Hạt ngọc trời An Giang dẫn đầu giải đồng đội sau 67g28’11”, xếp tiếp theo là Domesco Đồng Tháp (hơn 1’54”) và Premium Cycling Vĩnh Long (hơn 6’11”).

Ở giải phong trào, tay đua Nguyễn Hoàng Sang đã giành chiến thắng chặng và vươn lên dẫn đầu giải áo xanh với 106 điểm, tay đua Bùi Văn Sành dù ngã té sau cú va quẹt với 2 tay đua khác cách đích đến 80m và dẫn xe chạy bộ về đích, vẫn giữ áo vàng sau 22g30’53”, hạng nhì Huỳnh Văn Thuận (Lê Đoàn Kiên Giang, hơn 35”), hạng ba Đặng Văn Bảo Anh (Vĩnh Long, 59”). Đồng đội sau 9 chặng: 1/ Lê Đoàn Kiên Giang (67g37’56”), 2/ Hiệp Nhất Tịnh Biên (hơn 2’25), 3/ Calytos Đồng Tháp (5’39”).

Tay đua áo xanh Yoeun Phi Yuth (Campuchia) đã rút thắng trước áo vàng Quàng Văn Cường (Gạo Hạt ngọc trời An Giang), Nguyễn Minh Luận (Premium Cycling Vĩnh Long) tại đích đến TP Châu Đốc.
Tay đua áo xanh Yoeun Phi Yuth (Campuchia) đã rút thắng trước áo vàng Quàng Văn Cường (Gạo Hạt ngọc trời An Giang), Nguyễn Minh Luận (Premium Cycling Vĩnh Long) tại đích đến TP Châu Đốc.

Sáng 19/5, các tay đua thi đấu chặng 10, tranh giải địa phương và tổng kết phát thưởng chung cuộc.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU