Giải Bắn cung vô địch quốc gia 2015: Nguyễn Văn Đầy (Vĩnh Long) đạt kỷ lục 360/360 điểm

Cập nhật, 14:59, Thứ Tư, 25/11/2015 (GMT+7)

Cung thủ Nguyễn Văn Đầy (Vĩnh Long) ở nội dung 30m đạt số điểm kỷ lục 360/360 điểm- lập kỷ lục quốc gia mới khi 36 mũi tên đều vào vòng tâm điểm 10. Một chiến tích đầu tiên của bắn cung Việt Nam từ trước đến nay.

HLV Hồ Thanh Sang và cung thủ Nguyễn Văn Đầy (Vĩnh Long) sau khi giành số điểm kỷ lục.
HLV Hồ Thanh Sang và cung thủ Nguyễn Văn Đầy (Vĩnh Long) sau khi giành số điểm kỷ lục.

Giải bắn cung vô địch quốc gia năm nay thu hút sự tham gia của 134 cung thủ đến từ 18 tỉnh, thành phố. Những đoàn có truyền thống bắn cung vẫn duy trì số lượng VĐV khá đông gồm Hà Nội tham gia với 25 cung thủ, Phú Thọ với 14 cung thủ, Vĩnh Long với 11 cung thủ…

Các cung thủ tranh tài ở nội dung cá nhân, đồng đội dành cho nam và nữ. Ở nội dung dành cho nam gồm cung 1 dây và cung 3 dây với các cự ly 30m, 50m, 70m, 90m. Ở nội dung của nữ, các cung thủ sẽ tranh tài cung 1 dây và cung 3 dây với cự ly 30m, 50m, 60m, 70m.

Giải Bắn cung vô địch quốc gia 2015 là dịp để BTC đánh giá lại chất lượng thi đấu của các VĐV cũng như công tác đào tạo chuyên môn của các huấn luyện viên. Những VĐV có thành tích xuất sắc trong giải đấu lần này sẽ tiếp tục được bồi dưỡng, đào tạo nhằm bổ sung thêm vào đội tuyển bắn cung quốc gia để đi thi đấu tại các giải đấu lớn trong khu vực, châu lục và các giải đấu quốc tế.

Sau lễ khai mạc vào 24/11, các cung thủ chính thức bước vào tranh tài đến ngày 29/11. Trong ngày thi đấu đầu tiên, các cung thủ tham gia thi đấu toàn năng cung 1 dây, cung 3 dây với cự ly 90m và 70m dành cho nam; 70m và 60m dành cho nữ tính điểm xếp hạng cá nhân và tranh giải từng cự ly.

Giải đấu dự kiến kết thúc vào 29/11. Những gương mặt quen thuộc như Nguyễn Tiến Cương, Lộc Thị Đào đều thi đấu tốt và đem về cho Hà Nội 3 HCV. Bên cạnh đó là những tấm HCV thuộc về các gương mặt mới như Nguyễn Thị Phương của đoàn Phú Thọ hay Nguyễn Hoàng Phi Vũ của đoàn Hải Dương.

Qua 2 ngày thi đấu đầu tiên của giải, đoàn Hà Nội đang tạm xếp vị trí thứ nhất, xếp tiếp theo là Vĩnh Long. Đội tuyển Bắn cung Vĩnh Long đã đạt được 3 HCV với: Lê Ngọc Huyền (70m), Nguyễn Văn Đầy (30m), Nguyễn Ngọc Giang (30m). Ngoài ra, Vĩnh Long còn mang về 2 HCB, 1 HCĐ.

Nhưng đáng chú ý nhất chính là cung thủ Nguyễn Văn Đầy của Vĩnh Long ở nội dung 30m đạt số điểm kỷ lục 360/360 điểm- lập kỷ lục quốc gia mới khi 36 mũi tên đều vào vòng tâm điểm 10. Một chiến tích đầu tiên của bắn cung Việt Nam từ trước đến nay.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU, LÊ DUY