Gần 10 cán bộ Đoàn xin nghỉ việc

Cập nhật, 09:49, Thứ Sáu, 20/07/2018 (GMT+7)

Tại hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2018, việc cán bộ Đoàn xin nghỉ việc là vấn đề “nóng” được các đại biểu quan tâm.

Cụ thể từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 9 bí thư, phó bí thư Xã Đoàn xin nghỉ việc. Theo Tỉnh Đoàn, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, trong đó phần lớn xin nghỉ việc vì chế độ, chính sách tiền lương thấp, đời sống kinh tế khó khăn.

Nhất là đối với chức danh phó bí thư Đoàn xã- phường, thuộc đối tượng những người hoạt động không chuyên trách, làm việc không lương mà chỉ nhờ vào mức phụ cấp hàng tháng không cao hơn mức lương tối thiểu.

Cán bộ Đoàn chính là “đầu tàu” trực tiếp dẫn dắt, kết nối và thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia vào các hoạt động, phong trào của Đoàn- Hội và các phong trào chung của địa phương.

Chính vì thế, hầu hết cán bộ Đoàn đều có chung mong muốn là cải thiện chính sách, chế độ phù hợp; bên cạnh quan tâm hỗ trợ nguồn vốn để họ có thêm điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

CẨM HUỆ