Xung kích, sáng tạo- nét đẹp của tuổi trẻ

Cập nhật, 05:35, Thứ Sáu, 13/01/2017 (GMT+7)

Năm 2016, tuổi trẻ Vĩnh Long đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế- xã hội, đi đầu trong những việc mới, việc khó.

Cùng người dân đóng ván khuôn để xây cầu giao thông nông thôn.
Cùng người dân đóng ván khuôn để xây cầu giao thông nông thôn.

Màu áo xanh tình nguyện đã trở nên thân quen, luôn có mặt ở các xã vùng sâu, nơi đời sống nhân dân còn khó khăn. Và rồi, nhiều cách làm hay, nhiều hoạt động thiết thực cùng hàng trăm công trình phần việc thanh niên đầy ý nghĩa ra đời đã khẳng định sức trẻ năng động, sáng tạo và đam mê cống hiến của tuổi trẻ tỉnh nhà.

Phong trào thiết thực, sát thực tế

Với chủ đề “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đoàn các cấp đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) gắn với việc thực hiện các phần việc thanh niên hữu ích nhân các sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn.

Trong đó, nổi bật là việc hoạt động tuổi trẻ hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.

Đoàn các cấp phối hợp tổ chức chương trình văn nghệ tuyên truyền, hỏi- đáp có thưởng để ĐVTN hiểu được quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Bên cạnh, ra quân thực hiện nhiều công trình thanh niên: làm đường đan, xây cầu, trồng cây xanh...

Nhờ vậy mà tuổi trẻ đã tích cực thực hiện đúng nghĩa vụ công dân của mình. Ngày hội non sông 22/5, bạn Thạch Thị Mỹ Tiên không khỏi phấn khởi, hồi hộp vì “đây là lần đầu tiên em được cầm lá phiếu bầu đại biểu mà em tin tưởng”.

Tuổi trẻ thực hiện nhiều phần việc có ích cho cộng đồng.
Tuổi trẻ thực hiện nhiều phần việc có ích cho cộng đồng.

Phát huy “sức trẻ” của ĐVTN, Đoàn các cấp còn tổ chức nhiều phong trào xung kích tham gia phát triển kinh tế- xã hội, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Theo đó, 100% cơ sở Đoàn có tổ chức hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, có ít nhất 1 CLB thanh niên làm kinh tế giỏi.

ĐVTN còn tích cực tham gia tuần tra canh gác giữ gìn trật tự an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, tham gia tốt “Hành trình biển đảo quê hương”...

Năm qua, Đoàn Công an tỉnh đã cùng các địa phương Tân Lược (Bình Tân), Hòa Hiệp (Tam Bình), Thới Hòa (Trà Ôn) và xã Trung Hiệp (Vũng Liêm) xây dựng nông thôn mới. Đoàn đã tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đào hố rác, xóa điểm đen môi trường.

“Ngoài ra, ĐVTN đã tham gia đảm bảo an ninh trật tự, tuần tra giao thông, cấp phát giấy chứng minh nhân dân tại nhà cho người dân. Qua đó tạo môi trường để tuổi trẻ được cống hiến”- Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh- Võ Bé Năm cho biết.

Bên cạnh đó, các hoạt động tuổi trẻ tình nguyện như Tháng Thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Chủ nhật xanh cũng được tổ chức sôi nổi, tạo hiệu ứng sâu rộng tạo điều kiện cho tuổi trẻ ra sức cống hiến cho cộng đồng.

Chỉ tính riêng Tháng Thanh niên, Đoàn các cấp đã sửa chữa 12 tuyến đường giao thông nông thôn, khai thông 10km dòng chảy, kinh mương, thu gom 1,5 tấn rác thải...

Nhiệt huyết cống hiến

Một năm đã đi qua, ĐVTN tỉnh nhà đã cùng nhau góp công góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Các cơ sở Đoàn đã đảm nhận trên 2.870 công trình, hoạt động tình nguyện thường xuyên tham gia phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương.

Song song đó, tuổi trẻ còn là lực lượng nòng cốt đóng góp hàng ngàn ngày công lao động sửa chữa và xây mới hàng chục kýlômét đường giao thông, xây dựng hàng chục nhà nhân ái...

Theo Phó Bí thư Xã Đoàn Thành Trung- Nguyễn Văn Lợi, năm qua, ĐVTN xã đã đảm nhận trên 15 công trình, phần việc thanh niên vệ sinh cảnh quan môi trường, trồng cây xanh, thu gom rác thải khu vực chợ, khu dân cư...

Nhờ vậy mà giờ đường sá thông thoáng, cảnh quan môi trường sạch đẹp hơn. “Thời gian tới, sẽ tích cực thực hiện các tiêu chí cùng địa phương phấn đấu đạt xã nông thôn mới”- anh nói.

Các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội không chỉ là những hoạt động “đến hẹn lại lên”, năm nay tuổi trẻ còn hướng về cộng đồng bằng sự sẻ chia, tương thân tương ái.

Đó là sự nhiệt huyết của hàng trăm ĐVTN tham gia vận chuyển bồn chứa nước tặng cho bà con xã Trung Ngãi, Trung Nghĩa (Vũng Liêm), Tích Thiện (Trà Ôn), tinh thần “lá lành đùm lá rách” của tuổi trẻ quyên góp ủng hộ trên 100 triệu đồng cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt hay ngày hội an sinh xã hội tại xã Thạnh Quới (Long Hồ) đã chia sẻ khó khăn hàng trăm bệnh nhân nghèo, công nhân khó khăn...

Cùng vận động tặng quà cho bà con, Bí thư Đoàn xã Thạnh Quới Nguyễn Hữu Cường cho hay: “Làm được việc có ích cho cộng đồng, chúng tôi rất vui. Đây là cơ hội để tuổi trẻ cống hiến mà”.

Thanh niên làm ăn hiệu quả góp phần phát triển kinh tế địa phương.
Thanh niên làm ăn hiệu quả góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Bên cạnh, ĐVTN còn ra sức lập thân lập nghiệp, chung tay phát triển kinh tế địa phương. Với tinh thần vượt khó, nhiều ĐVTN đã vươn lên làm ăn hiệu quả. Như anh Nguyễn Hoàng Trắng (TX Bình Minh), sau khi xuất ngũ anh ở nhà phụ gia đình làm kinh tế.

Nhờ biết học hỏi kinh nghiệm cùng chí thú làm ăn mà hiện tại anh thu nhập hàng trăm triệu đồng từ mô hình trồng ổi xen mãng cầu, vú sữa. Anh chia sẻ, thanh niên phải chăm lo làm ăn thì mới thoát nghèo, đóng góp cho địa phương.

Không chỉ vậy, năm qua, 1.200 ĐVTN đã hăng hái lên đường tòng quân để góp công bảo vệ nước nhà. Vừa mới tốt nghiệp ĐH, tân binh Nguyễn Cao Trung (TP Vĩnh Long) tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Trung chia sẻ: “Tôi rất tự hào và sẽ cố gắng mang nhiệt huyết thanh niên thời đại mới cống hiến cho Tổ quốc”.

Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy- Võ Thanh Vân đánh giá cao những kết quả tuổi trẻ tỉnh nhà đạt được năm 2016. Tuy nhiên, để công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực hơn, Đoàn các cấp cần phải quan tâm nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, sâu sát nguyện vọng và chăm lo quyền lợi ĐVTN, tổ chức hoạt động, phong trào phải có chất lượng...

Bài, ảnh: CẨM HUỆ