Anh Nguyễn Văn Thảo- "Nhà khoa học của nhà nông" trẻ nhất

Cập nhật, 11:57, Thứ Năm, 31/12/2020 (GMT+7)

 

Anh Nguyễn Văn Thảo là người trẻ tuổi nhất vừa được tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông”.
Anh Nguyễn Văn Thảo là người trẻ tuổi nhất vừa được tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông”.

(VLO) Anh Nguyễn Văn Thảo- Giám đốc HTX Nông nghiệp Thuận Thới (xã Thuận Thới- Trà Ôn) vừa được tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ 3/2020. Trong số 68 cá nhân được vinh danh, anh là người trẻ nhất (30 tuổi).

Chương trình do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp- PTNT, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức.

Anh Nguyễn Văn Thảo (trái) đã có những hoạt động thiết thực hỗ trợ nông dân làm kinh tế.
Anh Nguyễn Văn Thảo (trái) đã có những hoạt động thiết thực hỗ trợ nông dân làm kinh tế.

Trong số 68 cá nhân được vinh danh năm nay, anh Thảo là người trẻ nhất (30 tuổi) và là người có nhiều thành tích đóng góp vào quá trình phát triển nền nông nghiệp Việt Nam

Năm 2016- 2020, anh Thảo tập huấn và chuyển giao kỹ thuật cho trên 1.000 nông dân trong và ngoài tỉnh các mô hình nông nghiệp khép kín (bò- trùn- bò- rau, heo- trùn- heo- cây ăn trái hoặc rau, dê- trùn- dê- cây ăn trái). Mô hình giúp tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm thiểu ô nhiễm môi trường…

Anh Thảo còn tham gia Dự án Thử nghiệm hệ sinh thái nông nghiệp hữu cơ ra đảo Trường Sa do Viện Nghiên cứu ứng dụng nông nghiệp hữu cơ và Bộ Tư lệnh Hải quân thực hiện. Ứng dụng công nghệ mới trong trồng và nâng cao năng suất, chất lượng rau xanh góp phần cải thiện đời sống bộ đội Trường Sa.

Anh Nguyễn Văn Thảo đã tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho trên 1.000 nông dân trong và ngoài tỉnh
Anh Nguyễn Văn Thảo đã tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho trên 1.000 nông dân trong và ngoài tỉnh

Song song đó, anh làm đề tài “Nghiên cứu thành phần hoạt chất và khả năng trừ sâu của dịch chiết cây Dây Cám (Sarcolobus globosus W.)” được nghiên cứu nhằm ứng dụng dịch chiết cây Dây Cám vào việc phòng trừ sinh học sâu hại. Anh kết hợp nghiên cứu quy trình cải tạo vườn bưởi Năm Roi Bình Minh bị suy thoái bằng cỏ vetiver kết hợp phân hữu cơ.

Bên cạnh, anh còn hướng dẫn sinh viên thực tập nghề, làm khóa luận tốt nghiệp; phối hợp tổ chức báo cáo chuyên đề canh tác nông nghiệp bền vững và phương pháp cải tạo đất phèn, đất mặn; phối hợp dạy nghề cho người khuyết tật; đồng hành tổ chức các chương trình thiện nguyện, an sinh xã hội…

Tin, ảnh: TƯƠI- HIỀN