Tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên

Cập nhật, 19:59, Thứ Sáu, 01/11/2019 (GMT+7)

Ngày 1/11/2019, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Xây dựng miền Tây lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2019- 2022 tổ chức thành công tốt đẹp.

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Xây dựng miền Tây ra mắt đại hội.
BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Xây dựng miền Tây ra mắt đại hội.

Nhiệm kỳ 2017- 2019, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Xây dựng miền Tây đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết. Nổi bật, thực hiện 16 công trình thanh niên xây dựng nhà nhân ái trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè; có 11 đề tài nghiên cứu khoa học do sinh viên tham gia nghiên cứu và 22 đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên là đoàn viên thanh niên thực hiện; giới thiệu 112 đoàn viên ưu tú học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và giới thiệu 22 đoàn viên ưu tú cho Đảng xét kết nạp…

Tặng quà cho các ủy viên BCH nhiệm kỳ 2017- 2019 không tái cử
Tặng quà cho các ủy viên BCH nhiệm kỳ 2017- 2019 không tái cử

Nhiệm kỳ 2019- 2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Xây dựng miền Tây sẽ phấn đấu 100% đoàn viên tham gia học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Đoàn; thực hiện 6 công trình thanh niên, trong đó có 1 công trình phục vụ cho công tác dạy và học tại trường; thành lập 2 CLB phục vụ nhu cầu học tập, rèn luyện kỹ năng và vui chơi cho đoàn viên thanh niên…

Đại hội đã bầu BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Xây dựng miền Tây nhiệm kỳ 2019- 2022 gồm 17 đồng chí. Anh Nguyễn Cao Phong tái đắc cử chức danh Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Xây dựng miền Tây nhiệm kỳ mới.

Tin, ảnh: CẨM HUỆ