Thực hiện "Ngày thứ bảy thân thiện mới môi trường"

Cập nhật, 14:26, Thứ Hai, 04/11/2019 (GMT+7)

Hoạt động này vừa được UBND xã Chánh An (Mang Thít) tổ chức vào ngày 2/11/2019 nhằm giữ gìn và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững”.

Hoạt động thu hút trên 200 đoàn viên, hội viên, học sinh và nhân dân tham gia làm cỏ, thu gom rác thải và trồng hoa tại UBND xã và tuyến huyện lộ 33.
Hoạt động thu hút trên 200 đoàn viên, hội viên, học sinh và nhân dân tham gia làm cỏ, thu gom rác thải và trồng hoa tại UBND xã và tuyến huyện lộ 33.

 

Đoàn viên thanh niên tham gia thu gom rác thải
Đoàn viên thanh niên tham gia thu gom rác thải

Theo bà Trương Thị Hồng Dinh- Phó Chủ tịch UBND xã Chánh An, ngay sau lễ phát động, hoạt động “Ngày thứ bảy thân thiện mới môi trường” sẽ được duy trì vào ngày thứ 7 tuần cuối cùng của tháng, với các hoạt động treo băng gôn tuyên truyền bảo vệ môi trường ở nơi công cộng, các tuyến đường đông người qua lại;

vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, xử lý chất thải sản xuất và sinh hoạt, trồng cây xanh, xây dựng mô hình cổng nhà sân vườn, đường làng ngõ xóm sáng- xanh- sạch- đẹp. Song song đó, tuyên truyền, vận động nhân dân biết ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, sử dụng thiết bị và đồ dung tiết kiệm năng lượng…

Tin, ảnh: CẨM HUỆ