Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Cập nhật, 18:29, Chủ Nhật, 09/12/2018 (GMT+7)

Ngày 9/12/2018, Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh phối hợp cùng với Phòng Giáo dục- Đào tạo TP Vĩnh Long, Thành Đoàn Vĩnh Long tổ chức chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tại Trường THCS Cao Thắng và Trường THCS Nguyễn Trãi (TP Vĩnh Long).

 Các em trao đổi những vấn đề liên quan đến kỹ năng sống với chuyên gia Bùi Tiến Hưng
Các em trao đổi những vấn đề liên quan đến kỹ năng sống với chuyên gia Bùi Tiến Hưng

Tham gia chương trình các bạn học sinh được nghe thầy Bùi Tiến Hưng- Giám đốc Công ty Thiên Niên Kỷ (TP Hồ Chí Minh) trao đổi những nội dung về kỹ năng sống như: giải quyết các xung đột, giao tiếp ứng xử, làm việc nhóm; phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, phòng tránh bạo lực gia đình, bạo lực học đường… Bên cạnh, tham gia sinh hoạt múa hát, trò chơi vận động.

Chương trình giáo dục kỹ năng sống sẽ giúp các học sinh biết cách giao tiếp hiệu quả, trang bị thêm kỹ năng sinh hoạt tập thể
Chương trình giáo dục kỹ năng sống sẽ giúp các học sinh biết cách giao tiếp hiệu quả, trang bị thêm kỹ năng sinh hoạt tập thể

Theo chị Hồ Thị Út Em- Giám đốc Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh, hiện nay các bạn học sinh phổ thông vẫn còn rụt rè và thiếu kỹ năng sống. Nhiều bạn hành vi ứng xử chưa phù hợp, chưa có kỹ năng giao tiếp, hòa nhập và kỹ năng làm việc tập thể…

Vì thế, việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là vấn đề ngày càng được quan tâm. Qua chương trình này nhằm giúp các em cơ bản hiểu được, làm được, biết vận dụng những kiến thức cơ bản về kỹ năng sống để giải quyết những yêu cầu của cuộc sống đặt ra.

Tin, ảnh: CẨM HUỆ