Đại hội của bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập và phát triển

Cập nhật, 15:26, Thứ Hai, 10/12/2018 (GMT+7)

Sáng 10/12/2018, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X bước vào phiên trọng thể với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gần 700 đại biểu tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Đoàn chủ tịch danh dự đại hội có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.

Đoàn đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tham gia đại hội lần này có 9 đại biểu, do đồng chí Nguyễn Huỳnh Thu- Bí thư Tỉnh Đoàn làm trưởng đoàn.
Đoàn đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tham gia đại hội lần này có 9 đại biểu, do đồng chí Nguyễn Huỳnh Thu- Bí thư Tỉnh Đoàn làm trưởng đoàn.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018- 2023 là đại hội của bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập và phát triển. Những quyết định của đại hội thể hiện ý chí, khát vọng của sinh viên Việt Nam.

Nhiệm kỳ 2018- 2023, đại hội lấy khẩu hiệu hành động: "Sinh viên Việt Nam thi đua học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh".

Dự kiến, Hội triển khai 1 phong trào, 2 chương trình xuyên suốt. Cụ thể, triển khai phong trào "Sinh viên 5 tốt" và hai chương trình: "Chương trình Tư vấn, hỗ trợ sinh viên" và "Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh".

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X sẽ được tổ chức trong thời gian 2,5 ngày (từ chiều 9- 11/12/2018).

Tin, ảnh: CAO HUYỀN