TP Vĩnh Long

10 năm: đào tạo nghề trên 351.000 lượt đoàn viên, thanh niên

Cập nhật, 14:12, Thứ Sáu, 31/08/2018 (GMT+7)

Xác định đào tạo nghề cho thanh niên là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội nên những năm qua cấp ủy, chính quyền TP Vĩnh Long rất quan tâm việc tổ chức dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên.

Theo đó, trong 10 năm (2008-2018), Thành ủy Vĩnh Long đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện tốt phong trào “5 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và “5 xung kích phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ quốc”;

đồng thời phối hợp với các ngành có liên quan mở được 126 lớp dạy nghề cho trên 351.000 lượt đoàn viên, thanh niên.

Qua đó, đã giới thiệu việc làm cho 10.560 lượt đoàn viên, thanh niên, tạo điều kiện cho 1.345 lượt thanh niên và gia đình được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi.

Ngoài ra, các ngành chức năng thành phố còn mở được 74 lớp tập huấn kỹ thuật, chuyển giao khoa học- công nghệ về chăm sóc cây có múi và trình diễn các mô hình sản xuất đạt hiệu quả cao cho đoàn viên, thanh niên.

Đến nay, TP Vĩnh Long đã phát triển được 11 CLB thanh niên làm kinh tế giỏi với 106 thành viên tham gia và 45 mô hình thanh niên làm kinh tế có hiệu quả tập trung ở Phường 3 và các xã Trường An, Tân Hòa, Tân Hội.

MỸ DUYÊN