Ra quân Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh

Cập nhật, 11:18, Chủ Nhật, 24/06/2018 (GMT+7)

Ngày 23/6/2018, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tổ chức ra quân Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh và chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2018, với sự tham gia của hơn 400 chiến sĩ tình nguyện đến từ các trường ĐH, CĐ trung cấp và các liên chi hội trên địa bàn tỉnh. 

Cùng nhau nâng cấp đoạn đường dân sinh
Cùng nhau nâng cấp đoạn đường dân sinh


Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long- Nguyễn Thụy Yến Phương cho biết, Chiến dịch Mùa hè xanh những năm qua, đội hình chuyên của các trường đã phát huy hiệu quả, đóng góp nhiều công trình, phần việc hữu ích cho người dân địa phương như:

Đội hình chuyên xây nhà của Trường ĐH Xây dựng Miền Tây mang đến cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn những ngôi nhà mới vững chắc; đội hình chuyên phổ cập giáo dục của trường ĐH Cửu Long, Cao đẳng Sư phạm mang đến kiến thức cho các em thiếu nhi trong những dịp hè;

đội hình khám, chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng sâu của trường Trung cấp y tế, đội hình công tác xã hội của ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long mang đến sự chăm sóc tận tình đối với những người già, người yếu thế.

Mỗi người làm một việc để có đoạn đường mới đi lại thuận tiện hơn
Mỗi người làm một việc để có đoạn đường mới đi lại thuận tiện hơn


Với phương châm “Sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, an toàn”, Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm nay tiếp tục phát huy hiệu quả của những đội hình chuyên để thực hiện các công trình, phần việc thanh niên như:

Hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tình nguyện tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông; chăm lo cho thiếu nhi, an sinh xã hội; tiếp sức mùa thi…

Đây chính là trường học thực tiễn của sinh viên, tạo điều kiện để sinh viên được bồi dưỡng kỹ năng xã hội, vận dụng những kiến thức được học tập trên giảng đường áp dụng vào thực tiễn cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế- xã hội địa phương. 

Ngay sau buổi lễ, các sinh viên cùng nhau tham gia công trình nâng cấp đoạn đường dân sinh phía sau Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (cơ sở 2 ở Phường 3, TP Vĩnh Long).

Tin, ảnh: CẨM HUỆ