Tổ chức tốt Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long lần thứ X

Cập nhật, 05:59, Thứ Tư, 28/06/2017 (GMT+7)

Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm được tổ chức vào ngày 27/6/2017 đã đề ra một số nội dung trọng tâm thực hiện trong thời gian tới.

Từ đầu năm đến nay, tuổi trẻ tỉnh nhà đã tham gia thực hiện nhiều công trình, phần việc tham gia phát triển kinh tế- xã hội.
Từ đầu năm đến nay, tuổi trẻ tỉnh nhà đã tham gia thực hiện nhiều công trình, phần việc tham gia phát triển kinh tế- xã hội.

Theo đó, sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động của Đoàn ở các cấp; tổ chức tốt Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long lần thứ X, nhiệm kỳ 2017- 2022; tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống, văn hóa cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng...

6 tháng qua, Đoàn các cấp đã tổ chức nhiều phong trào thiết thực, ý nghĩa, góp phần chung tay xây dựng tỉnh nhà.

Nổi bật nhất là các hoạt động xung kích tình nguyện phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Theo đó, Đoàn các cấp đã trồng 12.300 cây xanh; phát 12.000 bịch bột xử lý nước; hỗ trợ xây 2 cầu giao thông nông thôn, 15 căn nhà nhân ái; khám chữa bệnh miễn phí cho 3.500 lượt bệnh nhân; vận động trao 2.170 suất học bổng...

Hội nghị cũng bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khóa IX, nhiệm kỳ 2012- 2017.

Tin, ảnh: CẨM HUỆ